12:07 28/12/2017

Nga sắp ký hợp đồng cung cấp S-400 cho Ấn Độ

Ngày 27/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga tại lễ diễu binh nhân kỉ niệm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 9/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình Nước Nga – 24, Phó Thủ tướng Rogozin  nhấn mạnh rằng S-400 hoạt động rất tốt. Hiện nhiều nước, đặc biệt không chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mà còn nhiều quốc gia khác, nơi vũ khí của Mỹ luôn chiếm ưu thế và chưa bao giờ mua vũ khí của Nga, đang xếp hàng để được sở hữu hệ thống phòng không hiện đại này. Nga hy vọng rằng hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ sẽ được ký kết trong tương lai gần.

Mới đây, hãng thông tấn Ấn Độ PTI dẫn lời ông Victor Kladov – Giám đốc phụ trách quan hệ quốc tế của Tập đoàn Rostec (Nga) cho biết Nga và Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận các chi tiết cụ thể hợp đồng cung cấp S-400 và “hiện đang ở giai đoạn được thúc đẩy rất mạnh”.

S-400 là một sản phẩm do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey phát triển. Hệ thống này có thể đánh chặn mọi loại khí tài trên không, trong đó bao gồm các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và các loại tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 400km.

TTXVN/Báo Tin tức