09:18 18/09/2015

Nga sẵn sàng xem xét điều quân tới Syria

Ngày 18/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ xem xét yêu cầu triển khai binh sĩ tới Syria nếu được Damascus yêu cầu.


Binh sĩ Syria tại làng Jihar. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời họp báo, ông Peskov nêu rõ: "Nếu có yêu cầu từ Syria, thì trong khuôn khổ đối thoại song phương điều đó tất nhiên sẽ được thảo luận và cân nhắc. Hiện tại thì rất khó để nói theo giả thuyết".

Hôm 17/9, một nguồn tin quân đội Syria cho biết quân đội nước này, gần đây hứng chịu nhiều thất bại trước lực lượng phiến quân, đã bắt đầu sử dụng các loại vũ khí mới trên không và trên mặt đất do Nga cung cấp.

Hàng nghìn công dân Nga tham chiến cùng IS


Cùng ngày 18/9, hãng thông tấn RIA dẫn lời Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Sergei Smirnov cho biết có khoảng 2.400 công dân nước này đang tham chiến cùng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trả lời báo giới, ông Smirnov nhận định vấn đề người di cư tháo chạy từ Trung Đông tới châu Âu có thể sẽ chỉ theo chiều hướng leo thang, tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng" tiềm ẩn đối với Nga.

Ông nói: "Việc đưa ra kết luận rằng sự hậu thuẫn của Moskva ảnh hướng tiêu tực tới tình hình ở Syria - cụ thể là dòng người tị nạn - là không chính xác. Nguyên nhân chính là sự bành trướng của IS trong khu vực này".

Ngoài ra, khi bóng gió về Mỹ, ông Smirnov lưu ý có "một số nước đang tìm cách trốn tránh" hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cũng theo nguồn tin trên, có tổng cộng khoảng 3.000 công dân thuộc các nước Trung Á đang đứng trong hàng ngũ IS.

TN (Theo Reuters)