05:17 22/05/2014

Nga rút hết quân và vũ khí khỏi biên giới với Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga đã rút quân đội và trang thiết bị quân sự khỏi các khu vực giáp biên giới với Ukraine. Lực lượng quân đội và vũ khí đã được vận chuyển khỏi căn cứ ở các khu vực Rostov, Belgorod và Bryansk bằng tàu hỏa và máy bay vận tải Ilyushin-76.

Ngày 22/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã rút quân đội và trang thiết bị quân sự khỏi các khu vực giáp biên giới với Ukraine. Lực lượng quân đội và vũ khí đã được vận chuyển khỏi căn cứ ở các khu vực Rostov, Belgorod và Bryansk bằng tàu hỏa và máy bay vận tải Ilyushin-76.      

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cũng xác nhận những dấu hiệu cho thấy lực lượng quân đội Nga đang rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine.     

Quân đội Nga rút khỏi biên giới với Ukraine. Ảnh: Itar-tass


Trước đó, ngày 21/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng quân đội trở về căn cứ sau các cuộc diễn tập tại khu vực gần biên giới với Ukraine. Theo ông Putin, việc rút quân này nhằm "tạo thêm điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine".     

Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực gần biên giới với Ukraine, nhất là sau sự kiện nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào thành phần Liên bang và trong bối cảnh phong trào đòi liên bang hóa ở khu vực miền Đông Ukraine gia tăng, đã khiến mối quan hệ của Moskva với chính quyền lâm thời Kiev, Mỹ và các nước Liên minh châu Âu (EU) trở nên căng thằng thời gian qua.

Theo ước tính của phương Tây, Nga đã triển khai khoảng 40 nghìn quân dọc biên giới với Ukraine, song Moskva không xác nhận con số này.


TTXVN/Tin tức