06:19 20/06/2014

Nga phủ nhận tập trung quân gần biên giới Ukraine

Nga đã lên tiếng bác bỏ những thông tin từ phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng nước này đang tăng cường quân đội tại biên giới với Ukraine, đồng thời khẳng định việc cử lính biên phòng tới biên giới là do những lo ngại về an ninh.

Ngày 20/6, Nga đã lên tiếng bác bỏ những thông tin từ phía Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng nước này đang tăng cường quân đội tại biên giới với Ukraine, đồng thời khẳng định việc cử lính biên phòng tới biên giới là do những lo ngại về an ninh.    

Bác bỏ tuyên bố của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen việc có thêm hàng nghìn binh sĩ Nga đã được triển khai tại biên giới với Ukraine, ông Yuri Ushakovm, cố vấn của Điện Kremlin, khẳng định không có việc tăng cường quân tại biên giới.   

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) chủ trì Hội nghị Hội đồng an ninh ở Kremlin ngày 19/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng xác nhận “Trong trường hợp này, chúng tôi không thể nói về bất kỳ sự tập trung quân nào hơn ngoài các biện pháp tăng cường bảo vệ đường biên giới của Nga và được thực hiện theo những mệnh lệnh trực tiếp từ Tổng thống Vladimir Putin”.    

Ông Peskov cũng tuyên bố lệnh của Tổng thống Putin được đưa ra từ tuần trước sau khi xuất hiện nhiều vụ thâm nhập biên giới trái phép và Nga cần thiết phải duy trì một lực lượng phù hợp để bảo đảm an ninh tại biên giới.     

Nga có chung 1.200 km đường biên giới với miền Đông Ukraine, dọc các khu vực Bryansk, Kursk, Belgorod, Voronezh và Rostov. Cơ quan an ninh LB Nga, chịu trách nhiệm kiểm soát biên giới của Nga, cũng khẳng định các hoạt động kiểm soát biên giới diễn ra bình thường, ngoại trừ dọc biên giới với Ukraine, nơi Ukaine đã đơn phương đóng cửa biên giới.    

Trước đó, ngày 19/6, Tổng Thư ký NATO Rasmussen cáo buộc có ít nhất vài nghìn binh sĩ Nga đang ở biên giới miền Đông Ukraine. Theo ông này, đây là một bước thụt lùi rất đáng tiếc và có vẻ như Nga vẫn giữ phương án can thiệp sâu hơn vào Ukraine.


TTXVN/Tin tức