11:07 15/11/2012

Nga phóng vệ tinh viễn thông quân sự thế hệ mới

Chiều 14/11, Nga đã tiến hành phóng vệ tinh viễn thông quân sự thế hệ mới Meridian lên vũ trụ nhờ tên lửa đẩy Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Plesetsk, ở miền Bắc nước này.

Chiều 14/11, Nga đã tiến hành phóng vệ tinh viễn thông quân sự thế hệ mới Meridian lên vũ trụ nhờ tên lửa đẩy Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Plesetsk, ở miền Bắc nước này.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a. Ảnh: Rianovosti


Người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ không gian vũ trụ Nga, ông Alexei Zolotukhin cho biết vụ phóng diễn ra đúng thời gian đã định (vào 15 giờ 42 phút giờ Mátxcơva) và đã thành công. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có mặt chứng kiến vụ phóng.

Đây là vụ phóng đầu tiên kiểu này kể từ sau lần phóng thất bại một vệ tinh tương tự hồi tháng 12/2001 do hỏng hóc ở động cơ tên lửa Soyuz-2.1b.

Vệ tinh Meridian có nhiệm vụ cung cấp các thông tin cho tàu biển và máy bay tại các khu vực Viễn Đông và Bắc Cực. Nga hiện có hai vệ tinh loại này đang hoạt động.


TTXVN/Tin tức