06:11 13/06/2013

Nga phát triển hệ thống ngắm bắn siêu việt cho xe tăng

Nga đã phát triển một hệ thống ngắm bắn mới dành cho xe tăng mang tên Agat-MDT, có thể giúp xạ thủ phát hiện mục tiêu trong điều kiện trời tối hoàn toàn ở khoảng cách 4 km.

Theo báo Izvestia, cơ sở sản xuất máy ảnh nổi tiếng Zenit – nhà máy ở Krasnogorsk mang tên Zverev (KMZ) đã phát triển một hệ thống ngắm bắn mới dành cho xe tăng mang tên Agat-MDT, có thể giúp xạ thủ phát hiện mục tiêu trong điều kiện trời tối hoàn toàn ở khoảng cách 4 km.

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: Internet.


Hệ thống quan sát-ngắm bắn hồng ngoại tổng hợp chỉ huy “Agat-MDT” trên được chế tạo hoàn toàn từ các linh kiện điện tử của Nga, mà thành phần chính là hệ thống quang học phát hiện mục tiêu hoàn toàn do “Liên hiệp khoa học-sản xuất Orion” chế tạo với độ phân giải cao (640x512 pixels).


Tuy nhiên hệ thống tiên tiến này không dành cho các nền tảng xe tăng Armata, Kurganet và có thể chỉ được lắp cho các xe tăng T-72, T-80 và T-90. Giám đốc điều hành KMZ, ông Alexander Tarasov cho rằng điều này không hề là hạn chế lớn vì các loại tăng T-72 và T-90 có tiềm năng xuất khẩu và hiện đại hóa cao. Theo ông tăng T-90 rất được khách hàng nước ngoài ưa chuộng.

Mới đây Peru đã thông báo mua T-90 của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang tích cực nâng cấp các xe tăng T-72 và T-90. Ông Tarasov cũng cho biết KMZ coi Agat-MDT chỉ là sản phẩm quá độ và sẽ phát triển các hệ thống ngắm bắn quang-cơ dành cho xe tăng Nga chế tạo trong tương lai.

Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vladimir Gutenev cho rằng sự kiện phát triển hệ thống Agat là một bước tiến lớn, cho phép các nhà sản xuất xe tăng Nga không phải nhập linh kiện quang học từ nước ngoài. Hiện các hệ thống ngắm bắn hồng ngoại dùng cho xe tăng T-90 xuất khẩu Nga vẫn phải nhập khẩu từ hãng Thales.


Duy Trinh (Theo Izvestia)