01:21 22/01/2015

Nga: Pháo kích tại Donetsk là khiêu khích nghiêm trọng

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích cuộc pháo kích vào phương tiện công cộng khiến nhiều dân thường thương vong tại Donetsk là hành động "khiêu khích nghiêm trọng".

Theo hãng tin Reuters, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/1 chỉ trích cuộc pháo kích vào phương tiện công cộng xảy ra cùng ngày khiến nhiều dân thường thương vong tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, là hành động "khiêu khích nghiêm trọng".

Khói bốc lên tại sân bay Donetsk sau vụ pháo kích. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trên nhấn mạnh: "Chúng tôi coi vụ việc là một tội ác chống lại loài người, một hành động khiêu khích trắng trợn nhằm hủy hoại những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine". 


Trong vụ việc cùng ngày, đạn pháo đã rơi trúng một xe điện trên phố Kuprin, quận Lenin tại trung tâm thành phố Donetsk, cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và khiến 20 người bị thương. Bộ Quốc phòng Ukraine ngay sau đó đã ra tuyên bố đổ lỗi cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này gây ra vụ pháo kích. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết quân đội Ukraine đã nã pháo vào nhà máy chế tạo ô tô Donetsk nằm ở quận Lenin. 


Vụ việc trên xảy ra vài giờ sau cuộc gặp các Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức và Pháp ở Berlin (Đức), trong đó kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine chấm dứt ngay hành động quân sự và rút vũ khí ra khỏi khu vực ranh giới theo đúng thỏa thuận Minsk. 


Trong một diễn biến liên quan, Đài Tiếng nói nước Nga ngày 21/1 dẫn lời Đại sứ thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin cáo buộc Washington đóng vai trò trong việc leo thang chiến sự ở miền Đông Ukraine. Sau mỗi chuyến thăm Ukraine của các quan chức cấp cao Mỹ, chính quyền Kiev lại gia tăng hành động đối đầu với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh việc leo thang tình hình hiện nay ở Ukraine trùng hợp "một cách kỳ lạ" với chuyến thăm Kiev của Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges. Trong cuộc họp báo cùng ngày ở Kiev, ông Hodges tuyên bố Bộ Tư lệnh Mỹ có kế hoạch mở rộng hợp tác với quân đội Ukraine.


Cùng ngày, các quan chức Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ qua đã có ít nhất 34 binh sĩ Ukraine và dân thương thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng đòi độc lập. Đây là một trong những ngày giao tranh ác liệt nhất kể từ khi quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự chống lực lượng đòi độc lập ở miền Đông quốc gia Đông Âu này hồi tháng 4/2014.


Theo số liệu của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong vòng 9 tháng xung đột vũ trang vừa qua, đã có hơn 5.000 người thiệt mạng và hơn 10.000 người khác bị thương. Ngoài ra, một triệu người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.



TTXVN/Tin tức