10:11 06/10/2015

Nga phản đối lập vùng cấm bay ở Syria

Ngày 5/10, Nga đã lên tiếng phản đối việc thiết lập một vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia này.


Phi công Nga chuẩn bị lên máy bay Su-30 tại căn cứ Hmeimim, Syria, thực hiện sứ mạng không kích IS. Ảnh: RIA Novosti

Trả lời hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng việc thiết lập vùng cấm bay tại Syria là trái với Hiến chương Liên hợp quốc cũng như luật pháp quốc tế, và "dĩ nhiên Nga phản đối điều này".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo tại cuộc gặp ở Brussels (Bỉ), hai nhà lãnh đạo này đã thảo luận kế hoạch do Ankara đề xuất thiết lập một vùng cấm bay và vùng an toàn không có sự hiện diện của phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong chiều 5/10, các máy bay của Nga đã không kích 10 mục tiêu của IS và lần đầu tiên tiến hành không kích ở khu vực Damascus.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga vào một kho vũ khí của IS ở Raqqa, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của bộ trên, các máy bay chiến đấu Su-34, Su-24M và Su-25 của Nga đã thực hiện 15 đợt xuất kích từ căn cứ không quân Hmeimim. Đợt không kích này của Nga đặc biệt đã phá hủy được một trung tâm chỉ huy và trạm liên lạc của IS tại một vùng núi thuộc tỉnh Damascus. Ngoài ra, các máy bay Nga còn phá hủy các trung tâm chỉ huy của IS tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc, khoảng 20 xe tăng và 2 kho đạn dược tại tỉnh Homs ở miền Đông, cùng 30 xe, bao gồm xe bọc thép, tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc.

Lực lượng không quân Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích nhằm vào IS tại Syria từ ngày 30/9, sau khi Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn quyết định theo đề nghị của chính quyền Damacus. Hơn 50 máy bay và trực thăng của Nga đã được triển khai tại Syria.

TTXVN/Tin Tức