12:23 14/12/2011

Nga phản bác chỉ trích của phương Tây về Xyri

Nga ngày 14/12 cho biết nước này chưa sẵn sàng đưa vấn đề Xyri lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời bác bỏ những chỉ trích của phương Tây nhằm vào Mátxcơva liên quan đến Xyri.

Nga ngày 14/12 cho biết nước này chưa sẵn sàng đưa vấn đề Xyri lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời bác bỏ những chỉ trích của phương Tây nhằm vào Mátxcơva liên quan đến Xyri.

Nhiều người nhảy múa trên đường phố ủng hộ Tổng thống Xyri Assad ngày 10/12.


Hãng thông tấn Itar-Tass (Nga) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov: "Chúng tôi có quan điểm rằng chỉ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới có thể có quyền chuyển hồ sơ về Xyri lên ICC. Hiện chúng tôi chưa thấy lý do để thực hiện điều này". Nga đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an tháng này.

Theo Cao ủy phụ trách nhân quyền của Liên hợp quốc, bà Navi Pillay, số nạn nhân thiệt mạng tại Xyri kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ đã lên đến hơn 5.000 người. Tuy nhiên, chính phủ Xyri cho biết hơn 1.100 binh lính và nhân viên an ninh chính phủ đã thiệt mạng.

Về thông tin trên, ông Gatilov cho biết, Nga chia sẻ quan ngại của các quốc gia về tình hình bạo lực tiếp diễn ở Xyri nhưng Nga không đồng ý với đánh giá cho rằng chỉ có chính quyền Xyri phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Hồi tháng 10, tại Hội đồng Bảo an, Nga cũng dùng lý lẽ này để cùng với Trung Quốc phủ quyết một nghị quyết lên án Xyri.

Ngày 13/12, Nga tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép can thiệp vũ lực vào Xyri. Ông Gatilov cho biết Nga sẽ sử dụng quyền phủ quyết để không cho phép thông qua bất kỳ nghị quyết nào nhằm can thiệp bằng vũ lực trực tiếp hoặc gián tiếp vào Xyri.

Việc Nga phản đối các biện pháp trừng phạt cũng như gia tăng áp lực với Xyri đã khiến các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an tức giận, đặc biệt là Mỹ và Pháp. Pháp đã chỉ trích Hội đồng Bảo an vì đã im lặng trước tình hình Xyri. Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc, ông Gerald Araud, cho rằng đây là một vụ bê bối khi Hội đồng Bảo an không thể hành động tăng cường sức ép đối với chính quyền Xyri chỉ vì sự phản đối của một số thành viên. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các nước phương Tây cũng nên tăng sức ép đối với phiến quân tại Xyri vì lực lượng này cũng chịu trách nhiệm về bạo lực. Ông Lavrov cho rằng quan điểm của các nước phương Tây là "vô đạo đức" khi không gây sức ép với phiến quân Xyri mà lại cáo buộc Nga cản trở hoạt động của Hội đồng Bảo an.

Trong khi đó, Mỹ ngày 14/12 đã thúc giục Liên hợp quốc lên án bạo lực ở Xyri đồng thời hối thúc Nga ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia tăng sức ép lên Xyri.

Thùy Dương