04:22 13/04/2018

Nga phản bác cáo buộc của Anh về việc theo dõi điệp viên Skripal trong thời gian dài

Giới chức Nga đã phản bác cáo buộc của một cố vấn an ninh Anh cho rằng Moskva đã theo dõi cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko phát biểu tại cuộc họp báo ở London ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN.

Phát biểu với báo giới ngày 13/4,  Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko đã gọi đây là "một bất ngờ lớn". Ông đã bác bỏ cáo buộc của Cố vấn An ninh quốc gia Anh Mark Sedwill  nói rằng các cơ quan tình báo Nga đã theo dõi cựu điệp viên hai mang Skripal cùng con gái Yulia trong ít nhất 5 năm, trước khi hai người này bị tấn công bằng một chất độc thần kinh. Quan chức ngoại giao Nga đồng thời đặt dấu hỏi về việc các cơ quan Anh đã không có bất kỳ phàn nàn nào về điều này nếu việc theo dõi là có thật. Ông khẳng định Nga không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cũng như lời kêu gọi nào từ phía Anh về việc không hài lòng với đời sống của điệp viên Skripal và con gái ở thành phố Salisbury của Anh. Quan chức này cũng cho biết Nga cùng ngày sẽ gửi một đề nghị chính thức tới Anh, yêu cầu phản bác quá trình thanh tra của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) về vụ đầu độc trên.

Trước đó cùng ngày, trong bức thư gửi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Cố vấn An ninh quốc gia Anh Sedwill đã đưa ra cáo buộc trên nhằm vào Nga.

Nga và Anh đã rơi vào "khẩu chiến" không điểm dừng trong 1 tháng qua sau khi xảy ra vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Nga Skripal ngày 4/3. London liên tục cáo buộc Moskva là thủ phạm và cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm vụ đầu độc này, bất chấp việc Nga liên tục bác bỏ. Moskva cáo buộc Anh đang lợi dụng vụ việc này để thực hiện "một chiến dịch tuyên truyền lớn đang được tiến hành để chống lại Nga hòng làm mất uy tín và thậm chí làm mất tính hợp pháp của nước Nga". Tờ Telegraph đưa tin hai cha con Skripal có thể được đưa vào trong chương trình bảo vệ nhân chứng của Anh. Theo tờ Sunday Times, hiện giới chức Anh đang thảo luận với Mỹ về việc cấp cho hai cha con nhà Skripal thân phận mới để họ sống ở Mỹ.


TTXVN/Báo Tin tức