05:18 13/05/2014

Nga: Phải thảo luận về quyền của các khu vực Ukraine trước 25/5

Nga cáo buộc các lãnh đạo Kiev đã từ chối thương lượng với lực lượng biểu tình, đồng thời lưu ý rằng các quyền của khu vực này cần phải được thảo luận trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25/5 tới.

Ngày 13/5, Nga cáo buộc các lãnh đạo tạm quyền thân Phương Tây tại Kiev đã từ chối thương lượng với lực lượng biểu tình, đồng thời lưu ý rằng các quyền của khu vực này cần phải được thảo luận trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25/5 tới.

Người dân thành phố Luganks vui mừng với kết quả trưng cầu dân ý được công bố ngày 12/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với Đại diện của Liên minh châu Âu (EU) Vygaudas Usackas, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nêu rõ việc Kiev "từ chối tham gia đối thoại thực sự là một cản trở nghiêm trọng nhằm giảm leo thang" căng thẳng và nhấn mạnh việc tổ chức các cuộc thương lượng cần phải được tổ chức "trong tương lai gần và nhất thiết phải trước bầu cử tổng thống Ukraine vào ngày 25/5".

Cùng ngày, Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Phương Tây sẽ cản trở các nỗ lực nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga hối thúc Phương Tây thuyết phục Kiev tổ chức đối thoại về cấu trúc tương lai của nước này trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý về qui chế tự trị tại 2 khu vực miền đông Donetsk và Lugansk của Ukraine “nên được xem là một tín hiệu rõ ràng để Kiev thấy mức độ sâu sắc của cuộc khủng hoảng” tại Ukraine.


T.N
(theo AFP/Reuters)