Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 37 trạm xăng trong vòng một tuần rưỡi.
Trạm xăng OKKO bị hư hại tại Pyriatyn, vùng Poltava. Ảnh: Suspilne News
Trong giai đoạn này, ít nhất 37 trạm xăng đã bị tấn công và phá hủy. Các kênh theo dõi của Ukraine xác nhận các cuộc tấn công đã đánh trúng các trạm xăng tại các khu vực Nikolayev, Chernigov, Zaporozhye, Dnepropetrovsk và Sumy.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công với độ chính xác cao diễn ra thường xuyên nhằm vào các kho nhiên liệu, trạm xăng và các cơ sở hạ tầng đường sắt, làm gián đoạn đáng kể hoạt động hậu cần vận tải của quân đội Ukraine.
Về phía Ukraine, kể từ đầu tháng 7, các thiết bị bay không người lái của nước này đã tấn công 37 cơ sở hạ tầng năng lượng tại các vùng lãnh thổ Crimea và Donbass mà Nga kiểm soát.
Theo Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, ông Robert Madyar Brovdi, các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo ông, thiết bị đóng cắt điện của Crimea đã ngắt lần thứ 38 chỉ trong 6 ngày đầu tháng 7 do các chiến dịch của Ukraine. Chính quyền Crimea đã thừa nhận tình trạng mất điện tại tất cả các thành phố và quận thuộc bờ biển phía Nam Crimea cũng như tại Simferopol. Trong giai đoạn từ ngày 1-5/7, đơn vị SBS Birds của Ukraine đã liên tục tấn công 37 cơ sở điện lực tại Crimea và các vùng lãnh thổ phía Nam do Nga kiểm soát.
Ông Robert Madyar Brovdi cho biết thêm: "Một cuộc tấn công quy mô lớn đã nhằm vào cơ sở trọng yếu của trạm biến áp truyền tải điện Simferopolskaya 330 kV tại Simferopol mà Nga kiểm soát. Ông nhấn mạnh: Đó là mục tiêu thứ 38".
Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công các nhà máy lọc dầu và các cơ sở quân sự tại Nga và Crimea. Các thiết bị bay không người lái cũng đã tấn công các cảng biển và một bãi huấn luyện quân sự tại vùng Leningrad của Nga.