02:07 24/02/2017

Nga ồ ạt nâng cấp vũ khí, Tổng thống Trump muốn tăng cường kho hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tăng cường kho vũ khí hạt nhân của quốc gia này để đảm bảo “đẳng cấp hàng đầu” của nó.

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn trong Phòng Bầu dục hôm 23/2.

Tuy bày tỏ muốn nhìn thấy một thế giới không có vũ khí hạt nhân nhưng ông Trump lại quan ngại việc Mỹ đang dần “thụt lùi trong công cuộc tăng cường năng lực vũ khí nguyên tử”.

Trả lời phỏng vấn độc quyền hãng tin Reuters ngày 23/2, Tổng thống Trump cho biết “Tôi là người đầu tiên muốn thấy không một ai sở hữu hạt nhân, nhưng chúng ta chưa bao giờ phải đứng sau bất kỳ quốc gia nào, thậm chí đến ngay cả với một quốc gia thân thiện, về sức mạnh vũ khí hạt nhân”.

Tổng thống Trump phàn nàn về việc Nga triển khai tên lửa hành trình trên mặt đất đã vi phạm hiêp ước kiểm soát vũ khí và cam kết sẽ đưa vấn đề này ra bàn thảo kỹ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nếu gặp mặt.

Theo tổ chức phi hạt nhân Ploughshares Fund, hiện Nga đang sở hữu 7.300 đầu đạn hạt nhân trong khi Mỹ có 6.970 đầu đạn.

Trong một mặt trận khác, ông Trump cho biết Trung Quốc có thể giải quyết thách thức an ninh quốc gia mà Triều Tiên gây ra “rất dễ dàng nếu họ muốn”, ngầm ý hối thúc Bắc Kinh phải có ảnh hưởng nhiều hơn để kiềm chế các hành động ngày một hiếu chiến từ phía chính quyền Bình Nhưỡng.

Hồng Hạnh (Theo Reuters/NYPost)