02:20 23/02/2017

Nga ồ ạt nâng cấp vũ khí, cẩn trọng trước NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 22/2 thông báo công cuộc hiện đại hóa thiết bị vũ khí quân đội Nga tiếp tục được đẩy mạnh trong nỗ lực đề phòng những bước đi của NATO.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Năm ngoái quân đội Nga đã nhận được một lượng lớn vũ khí tối tân, trong đó bao gồm 41 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Năm nay lực lượng không quân Nga tiếp tục được nhận thêm 170 máy bay, lục quân tiếp nhận 905 xe tăng và phương tiện vũ trang chiến đấu các loại và hải quân nhận thêm 17 tàu mới.

Việc trang bị nhiều vũ khí mới đòi hỏi thêm nhân lực. Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết hiện quân đội đang cần thêm 1.300 phi công và sẽ nhanh chóng tuyển dụng trước khi hết năm 2018.

Kể từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1991, phần lớn máy bay và tàu quân sự của Nga luôn nằm trong kho “đắp chiếu” do thiếu nguồn kinh phí. Tuy nhiên, trong giai đoạn cải cách quân đội của Tổng thống Vladimir Putin, các lực lượng vũ trang quốc gia đã nhận được nhiều vũ khí mới và tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn thường xuyên.

Nga đã thể hiện được sức mạnh quân sự mới cải tổ của mình ở Syria, khi triển khai thành công chiến dịch không kích chống khủng bố hỗ trợ tổng thống Syria Bashar Assad cùng như tận dụng nơi này làm hiện trường thử nghiệm các loại vũ khí chiến đấu mới.

So sánh với 180 chiếc trong năm 2011, hiện quân đội Nga sở hữu 2.000 thiết bị bay không  người lái các loại. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh Nga cũng triển khai hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa, nhằm khảo sát vùng không phận dọc theo chiều dài biên giới.

Trong bối cảnh căng thẳng quan hệ với phương Tây leo thang, Điện Kremlin liên tục dành khoản đầu tư lớn nâng cấp, tân trang hệ thống vũ khí, mặc dù kinh tế có phần bấp bênh.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga, người từng giữ chức vụ Tư lệnh lượng lượng lính dù nước này, ông Vladimir Shamanov ngày 20/2 nói rằng có khả năng các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mở một cuộc tấn công nhằm vào Nga từ phía sườn Đông của liên minh quân sự này.

Theo ông Shamanov, NATO gọi việc tăng cường hiện diện quân sự tại sườn Đông của khối này là "chính sách ngăn chặn Nga". Ông Shamanov nhấn mạnh: "Nhằm ứng phó với các lực lượng quân sự của NATO đang từng bước tiến về biên giới của chúng tôi và những sự khiêu khích từ Kiev, trong đó bao gồm khu vực Crimea, chúng tôi buộc phải tăng cường quốc phòng và nâng cao khả năng chiến đấu".

Nga đã điều các tổ hợp tên lửa cơ động Iskander-M đến khu vực Kaliningrad, mặc dù nhiều lần khẳng định sẽ không bao giờ tấn công bất cứ quốc gia thành viên NATO nào. Tuy nhiên phương Tây lấy cái cớ này để triển khai nhiều trang thiết bị kỹ thuật và binh lính sát biên giới Nga. Nhật báo Phố Wall của Mỹ đưa tin, năm 2017 NATO sẽ triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tại khu vực Baltic nhằm đối phó Nga.

Hồng Hạnh (theo nydailynews)