Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố những kế hoạch bị cáo buộc của Pháp và Vương quốc Anh nhằm cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân tiềm ẩn các rủi ro “thảm khốc”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm trao cho Ukraine năng lực hạt nhân đều sẽ vấp phải “phản ứng kiên quyết” từ Moskva và có nguy cơ dẫn tới “xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân”.
Theo RT, bà Zakharova đưa ra phát biểu nêu trên vào ngày 24/2 khi bình luận về những cáo buộc do Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) nêu ra trước đó cùng ngày.
Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, London và Paris đang cân nhắc các phương án trang bị cho Ukraine năng lực hạt nhân, hoặc bằng cách cung cấp các linh kiện để chế tạo “bom bẩn”, hoặc chuyển giao trực tiếp đầu đạn hạt nhân từ kho dự trữ của chính họ.
Cáo buộc của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga cho hay khả năng “chuyển giao bí mật các linh kiện, thiết bị và công nghệ do châu Âu sản xuất cho Ukraine” sẽ đi kèm với việc chuẩn bị một chiến dịch thông tin nhằm mô tả thiết bị hạt nhân này như là do Ukraine tự phát triển.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh rằng những ý đồ bị cáo buộc của Paris và London tiềm ẩn các rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu và “chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết” từ Moskva.
Bà Zakharova nói: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng mọi nỗ lực xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine, chứ chưa nói tới việc giúp chế độ Kiev mang tư tưởng chống Nga sâu sắc sở hữu vũ khí hạt nhân, đều là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng tôi một lần nữa cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, và hệ quả có thể mang tính thảm họa của nó”.
Theo bà Zakharova, không thiếu bằng chứng về tham vọng hạt nhân của Kiev như tại Hội nghị An ninh Munich năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sẵn sàng xem xét lại quy chế phi hạt nhân của Ukraine, và sau đó giới chức Ukraine đưa ra nhiều tuyên bố khiêu khích tương tự về vấn đề này.
Ông Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN
Trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố rằng các kế hoạch bị cáo buộc này “làm thay đổi hoàn toàn tình hình” và cấu thành “việc chuyển giao trực tiếp vũ khí hạt nhân cho một quốc gia đang tham chiến”.
Viết trên kênh mạng xã hội của mình, ông Medvedev nhấn mạnh: “Trong kịch bản như vậy, không còn bất kỳ nghi ngờ nào rằng Liên bang Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine gây đe dọa cho đất nước chúng tôi”.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga nói thêm rằng: “Nếu cần thiết, cả nhằm vào các quốc gia cung cấp vũ khí, những nước trở thành đồng phạm trong một cuộc xung đột hạt nhân với Liên bang Nga” và khẳng định đây là “phản ứng đối xứng mà Liên bang Nga có quyền thực hiện”.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng những thông tin tình báo nói trên là “cực kỳ nguy hiểm” và sẽ được tính đến trong các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến xung đột Ukraine.
Phát biểu với báo giới, ông Peskov nói: “Những thông tin này chắc chắn sẽ được chúng tôi xem xét trong tiến trình đàm phán hiện nay, bởi đây là thông tin tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cực kỳ lớn”, đồng thời gọi các kế hoạch bị cáo buộc của Anh và Pháp là “sự vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.