Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng Moskva nhận định các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với Nga vào khoảng năm 2030.
Binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận tại Smardan, Romania. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo đài Sputnik, phát biểu với truyền thông Nga, ông Grushko nói: “Chúng tôi xuất phát từ nhận định rằng các nước NATO và EU thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga vào khoảng năm 2030”.
Trước đó, Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO hoặc EU, đồng thời cũng không chuẩn bị cho một cuộc xung đột với phương Tây.
Theo ông Barbin, trong khi phương Tây liên tục nhấn mạnh mục tiêu gây ra “thất bại chiến lược” đối với Nga, các loại vũ khí do phương Tây cung cấp đang được sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay và đã gây thương vong cho dân thường Nga.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như các kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng và chi tiêu quân sự của nhiều nước châu Âu trong những năm gần đây.
Trước đó, phát biểu tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không ILA Berlin ngày 12/6, Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), Tướng Alexus Grynkewich, cho biết ông đã theo dõi sát các đánh giá tình báo liên quan đến Nga.
Ông nhấn mạnh: “Nga không tìm kiếm xung đột. Họ hiểu rõ khái niệm về liên minh phòng thủ, đồng thời nhận thức được rằng chúng ta đang nắm giữ nhiều lợi thế bất đối xứng”.
Tuy nhiên, nhiều quan chức châu Âu vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối đầu với Moskva trong những năm tới.
Cùng ngày, Tổng thanh tra quân đội Đức, Tướng Carsten Breuer, trả lời Politico rằng NATO cần sẵn sàng cho khả năng xảy ra đối đầu với Nga vào năm 2029. Ông đồng thời bảo vệ chương trình tăng cường năng lực quân sự quy mô lớn do Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thúc đẩy.
Trước đó, Tổng thống Cộng hoà Séc Petr Pavel kêu gọi NATO cần thể hiện lập trường cứng rắn hơn, trong khi Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys cho rằng liên minh phải chứng minh khả năng sẵn sàng hành động đối với vùng Kaliningrad của Nga – vùng lãnh thổ nằm tách biệt bên bờ biển Baltic.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích các phát biểu này, cho rằng chúng phản ánh thái độ thù địch ngày càng gia tăng đối với Nga.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho rằng Moskva có ý định tấn công lãnh thổ NATO.
“Chúng tôi có lý do gì để tấn công châu Âu và tiến hành chiến tranh với NATO? Như tôi từng nói, điều đó không chỉ hoàn toàn phi lý mà còn là một sự khiêu khích có chủ đích”, ông Putin phát biểu.
Trong khi đó, cựu Tư lệnh Hải quân Đức, Phó Đô đốc nghỉ hưu Kay-Achim Schoenbach, cảnh báo EU có nguy cơ “vô tình đóng vai trò một bên tham chiến”.
Theo ông, hòa bình và ổn định lâu dài tại châu Âu chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại và hợp tác với Nga, thay vì theo đuổi cách tiếp cận đối đầu.
Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, nhiều quốc gia thành viên NATO đã xây dựng các kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng với lý do bảo đảm an ninh trước những diễn biến mới của môi trường chiến lược. Tuy nhiên, Nga nhiều lần tuyên bố nước này không có ý định tấn công liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, trừ khi bị tấn công trước.