04:08 16/04/2013

Ngã ngũ bản quyền truyền hình

Nếu như đúng như tuyên bố của K+ ngày 15/4, thì vấn đề bản quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam coi như đã ngã ngũ, khi kênh truyền hình này độc quyền phát sóng Premier League trong 3 mùa giải liên tiếp (2013-2016).

Nếu như đúng như tuyên bố của K+ ngày 15/4, thì vấn đề bản quyền phát sóng trực tiếp giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam coi như đã ngã ngũ, khi kênh truyền hình này độc quyền phát sóng Premier League trong 3 mùa giải liên tiếp (2013-2016). Điều khiến dư luận quan tâm, đối tác của K+ là tập đoàn truyền thông IMG (Mỹ) đã yêu cầu kênh truyền hình này không được phép san sẻ bản quyền với bất cứ đài truyền hình nào. Điều đó có nghĩa, phạm vi khán giả được xem Premier League tại Việt Nam sẽ bị thu hẹp. Hay nói cách khác, chỉ những khán giả sử dụng dịch vụ của K+ mới được xem giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Còn nhớ, cách đây vài tháng, IMG - đơn vị nắm giữ bản quyền đã chào mời các đài truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam bản quyền Premier League với mức giá “trên trời”. Ở thời điểm đó, IMG đưa ra 3 gói chào hàng: Gói độc quyền ngày chủ nhật giá 18 triệu USD, gói độc quyền các trận cầu đinh ngày thứ bảy giá 15 triệu USD và gói cho các trận đấu còn lại giá 4,5 triệu USD. Mức giá trên được cho là phi lý và nó vượt quá khả năng của các đài truyền hình của Việt Nam. Do vậy, phần lớn các đài truyền hình ở Việt Nam đều tuyên bố sẽ không mua bản quyền Premier League bằng mọi giá, mà chỉ đặt vấn đề khi mức giá được chào tăng không quá 10% so với các mùa giải ở giai đoạn 2011 - 2013. Tuy nhiên, dù đã thống nhất như vậy, nhưng vẫn có đơn vị tìm cách thỏa thuận ngầm với đối tác, khiến giá bản quyền Premier League bị đẩy lên rất cao.


Trên thực tế, trong nhiều năm qua, người xem truyền hình Việt Nam đã phải chấp nhận trả mức phí cao hơn so với các nước trong khu vực để được theo dõi các trận đấu ở Premier League. Không những thế, Nhà nước cũng phải chấp nhận để một lượng ngoại tệ lớn chuyển ra nước ngoài khi các đài truyền hình và các đơn vị truyền hình trả tiền sử dụng nó để thanh toán cho các đối tác nước ngoài. Theo thống kê, ở 3 mùa giải trước, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình của Việt Nam phải mất từ 16 đến 19 triệu USD để mua bản quyền truyền hình bóng đá Anh. Dự báo, để có được bản quyền truyền hình bóng đá Anh trong 3 mùa giải tới (2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016), Việt Nam phải chi khoảng 30 triệu USD và con số này có thể sẽ vào khoảng 200 đến 300 triệu USD trong vòng 10 năm tới. Có nghĩa, cũng trong từng ấy thời gian, người hâm mộ Việt Nam muốn theo dõi giải Ngoại hạng Anh sẽ phải chịu một khoản phí "cắt cổ".


Như vậy, với việc độc quyền phát sóng Premier League trên lãnh thổ Việt Nam, người hâm mộ chắc chắn sẽ tiếp tục chịu thiệt khi các nhà cung cấp bản quyền tìm cách nâng phí thuê bao để bù đắp cho kinh phí mua bản quyền. Khi muốn xem những trận cầu hấp dẫn, hoặc những câu lạc bộ mình yêu thích, người hâm mộ bắt buộc phải chấp nhận các điều kiện mà nhà cung cấp dịch vụ đưa ra, như mua đầu thu, đóng phí hàng tháng…

 
Chưa biết chừng, chẳng bao lâu nữa, không chỉ Premier League, mà các giải đấu hàng đầu châu Âu khác như Serie A, La Liga, Bundesliga, Champion League, Europa League, The Championship, Ligue… rồi cũng sẽ bị thâu tóm và những người hâm mộ tiếp tục bị rút hầu bao để lăn theo trái bóng tròn.


Yến Nhi