03:18 04/03/2015

Nga nghi ngờ mục đích Phần Lan cấp thiết bị laser cho Ukraine

Phần Lan đã phủ nhận việc cung cấp máy đo khoảng cách bằng laser LRF200 cho Ukraine là vì mục đích quân sự.

Ngày 3/3, Phần Lan đã phủ nhận việc nước này cung cấp máy đo khoảng cách bằng laser LRF200 cho Ukraine là nhằm phục vụ cho mục đích quân sự.

Ngoại trưởng Phần Lan Erkki Tuomioja khẳng định: "Phần Lan không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine". Ông Tuomioja cho hay máy đo khoảng cách laser LRF200, do công ty Noptel sản xuất, dự định dành cho mục đính dân sự trong việc giám sát các hệ thống.

Tuy nhiên, Nga lại có quan điểm khác về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Nga hôm 2/3 bày tỏ "hết sức bất ngờ trước việc Chính phủ Phần Lan cho phép công ty NoPtel cung cấp 1.000 máy laser LRF200, vốn có thể được dùng trong các hệ thống kiểm soát hỏa lực và súng cá nhân".

Theo bộ trên, "quyết định này của phía Phần Lan sẽ không giúp khôi phục hòa bình và ổn định ở Ukraine, đặc biệt là trong thời điểm này khi mà các bên liên quan không đạt được bất kỳ tiến triển thực sự nào theo tiêu chí giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine theo Thỏa thuận Minsk, vốn đã được nghị quyết 2202 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tái khẳng định".


TN
(Theo TASS)