10:21 11/10/2017

Nga nghi Mỹ hợp tác với khủng bố ở Syria, Damascus rung chuyển vì bom nổ

Không lâu sau khi Moskva lên tiếng yêu cầu Washington giải trình việc 300 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng di chuyển thoải mái khu vực do Mỹ kiểm soát tại Syria, hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào sở cảnh sát liên tiếp xảy ra tại thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn Syria SANA dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ nước này cho biết ngày 11/10 hai kẻ đánh bom liều chết đã cố gắng tiến vào vào sở cảnh sát tại trung tâm Damascus. Khi đương đầu với các nhân viên cảnh sát, những tên đánh bom liều chết này đã tự kích nổ ngay trước trụ sở.

Hiện trường vụ nổ.

Kênh RT (Nga) cho biết hiện tại chưa có thông tin về số thương vong sau vụ đánh bom kép. Hình ảnh hiện trường vụ nổ đã được đăng trên mạng xã hội Facebook, cho thấy các xe cảnh sát bị hư hỏng, nhiều mảnh bê tông vỡ rải rác và cửa sổ nổ tung.

Trước đó, ngày 2/10, đã có một số tay súng tấn công sở cảnh sát tại quận al-Midan ở thủ đô Damascus.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 11/10, Bộ Quốc phòng Nga đã yêu cầu Washington giải thích việc làm ngơ trước các hoạt động của phiến quân khủng bố gần vị trí lực lượng quân đội Mỹ tại Syria. Theo Bộ này, 300 tên IS đã di chuyển trên xe tải qua khu vực do Mỹ kiểm soát tại vùng al-Tanf của Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết những phiến quân IS này đã chặn con đường chiến lược nối Damascus và Deir ez-Zor, được sử dụng cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới người dân và vật dụng cho quân đội Syria.

Bên cạnh đó, ông Igor Konashenkov còn đề cập đến 600 phiến quân tại khu vực do Mỹ kiểm soát ở al-Tanf vào ngày 2-3/10 đã đi quãng đường 300km xâm phạm khu vực giảm căng thẳng ở phía Nam Syria rồi chiếm số thuốc men và nhu yếu phẩm trên 2 đoàn xe “tình cờ” cũng đến khu vực này cùng thời điểm.

Hà Linh/Báo Tin Tức