07:09 17/07/2012

Nga ngăn cản tuyên bố của HĐBA LHQ về Syria

Nga ngày 17/7 đã ngăn cản một tuyên bố được đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ thảm sát tại làng Traimseh của Syria (Xyri).

Nga ngày 17/7 đã ngăn cản một tuyên bố được đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ thảm sát tại làng Traimseh của Syria (Xyri).

Một ngôi nhà bị phá hủy trong vụ thảm sát ở làng Traimseh, Syria ngày 16/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuyên bố dự thảo được đề xuất cho rằng, cuộc tấn công hôm 12/7 vào Traimseh là một sự “vi phạm” các cam kết của chính phủ Syria đối với Đặc phái viên chung LHQ - Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan về việc không sử dụng vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao giấu tên thuộc HĐBA cho biết, các phái viên của Nga đã phản đối tuyên bố này, cho rằng hiện còn chưa rõ ràng về những gì đã xảy ra tại Traimseh.


Các nhà ngoại giao phương Tây tuyên bố hiện họ có thể ngừng thúc ép ra tuyên bố trên để HĐBA có thể tập trung thảo luận về một nghị quyết chính thức về tương lai phái bộ LHQ tại Syria. Nếu tới ngày 20/7 mà các bên không đạt được nhất trí về vấn đề này thì phái đoàn giám sát của LHQ sẽ ngừng hoạt động vào cuối tuần này. Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud cho biết, các nước phương Tây muốn bỏ phiếu về việc này vào ngày mai (18/7).


Trong một diễn biến khác, giới chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày cho biết, các ngoại trưởng EU có kế hoạch thông qua những biện pháp trừng phạt mới đối với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong hội nghị vào tuần tới.


Một số nguồn tin giấu tên nói rằng khi nhóm họp tại Brúcxen vào ngày 23/7 tới, 27 ngoại trưởng của EU sẽ bổ sung thêm đối tượng vào "danh sách đen" của liên minh này, hiện bao gồm 129 cá nhân và 49 thực thể hoặc công ty. Các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục diễn ra trong tuần này để bàn về những cái tên và đưa ra quyết định về các biện pháp trừng phạt có thể áp đặt. Đây sẽ là gói trừng phạt thứ 17 của EU nhằm đích danh các đối tượng trong chế độ của Tổng thống Assad kể từ tháng 3/2011.


Liên quan đến vấn đề Syria, tờ “La Stampa” (Italia) số ra ngày 17/7 dẫn nguồn tin từ cơ quan đặc nhiệm Saudi Arabia (Arập Xêút) cho biết, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang sử dụng các chuyến bay chở khách để vận chuyển vũ khí bí mật cung cấp cho chính quyền Syria.


Theo các nhân viên thuộc một đơn vị đặc biệt được thành lập tại Saudi Arabia chuyên theo dõi các chuyến bay tiếp tế cho Syria, để phục vụ mục đích này, Iran đã sử dụng máy bay của các hãng hàng không Iran Air, Mahan Air và Yas Air. Các vũ khí được vận chuyển thông qua những chuyến bay trực tiếp theo hành trình Tehran (Têhêran) - Damascus (Đamát) và Tehran - Beyrut (Bâyrút), cũng như thông qua châu Âu, đặc biệt là qua các sân bay của Đức. Tờ báo lưu ý rằng nhà chức trách Saudi Arabia đã thông báo cho hàng loạt nước châu Âu về kết quả làm việc của họ với hy vọng quy trình kiểm tra và khám xét tại các sân bay sẽ kỹ lưỡng hơn đối với hành lý của hành khách đến từ Iran.



H.H (Tổng hợp)