Điện Kremlin đã phát tín hiệu rằng các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ tiếp tục rơi vào bế tắc, nếu Kiev không chấp nhận rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi vùng Donbass.
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov. Ảnh: TASS
Theo tờ The Kyiv Post, phát biểu với truyền thông nhà nước Nga, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nhấn mạnh lập trường của Moskva về vấn đề kiểm soát lãnh thổ không thay đổi.
“Một thỏa thuận với Ukraine sẽ không thể tiến triển, dù trải qua 10 vòng đàm phán, nếu Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) không rút khỏi Donbass”, ông Ushakov tuyên bố đồng thời cho rằng Kiev cuối cùng sẽ buộc phải nhận ra yêu cầu này.
Yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass hiện vẫn là một trong những “điểm nghẽn” gây tranh cãi nhất trong tiến trình hòa bình. Các cuộc thảo luận giữa trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov và giới chức Mỹ hiện tập trung vào khuôn khổ gồm 20 điểm, song vấn đề chủ quyền lãnh thổ cùng quy chế của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tiếp tục cản trở khả năng đạt được đột phá.
Dù đưa ra những tuyên bố cứng rắn, theo tờ báo của Ukraine, Điện Kremlin vẫn để ngỏ kênh ngoại giao do Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập.
Ông Ushakov nhắc đến các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Vị quan chức này cho biết ông “tin tưởng” hai nhân vật này sẽ tiếp tục tới Moskva để duy trì đối thoại.
Bình luận về các phát biểu gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trợ lý Điện Kremlin khẳng định nhận định cho rằng Washington đang rút lui khỏi vấn đề Ukraine là “không chính xác”.
“Tôi sẽ không nói rằng Washington đang từ bỏ vấn đề Ukraine theo bất kỳ cách nào”, ông Ushakov nói với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Rossiya-1. “Điều đó được thể hiện rõ qua các cuộc điện đàm tích cực giữa hai bên. Đặc biệt là sáng kiến ngừng bắn do Tổng thống Trump đề xuất và chúng tôi đã ủng hộ”.
“Nói cách khác, phía Mỹ vẫn đang làm việc”, ông kết luận.
Phát biểu của ông Ushakov được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gần đây tuyên bố sẵn sàng cử một phái đoàn cấp cao tới Moskva, nhằm chấm dứt điều ông gọi là “sự điên rồ” của cuộc xung đột. Ông Trump cho biết số thương vong mỗi tháng, ước tính khoảng 25.000 - 30.000 binh sĩ, là lý do nhân đạo cấp bách khiến Washington muốn sớm thúc đẩy giải pháp hòa bình.
Trong khi Điện Kremlin yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải trực tiếp điện đàm để khởi động đàm phán song phương, còn Thủ tướng Slovakia Robert Fico tiếp tục đóng vai trò trung gian khu vực, thì việc Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass cho thấy con đường hướng tới một thỏa thuận chính thức vẫn tồn tại những bất đồng mang tính nền tảng.
Lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày hiện nay, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho cuộc trao đổi khoảng 2.000 tù binh, sẽ hết hiệu lực vào ngày 11/5. Điều này khiến khoảng thời gian để các tín hiệu ngoại giao hiện tại chuyển hóa thành một thỏa thuận đình chiến lâu dài trở nên hết sức hạn hẹp.