Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ đang không gây đủ áp lực lên phe đối lập Syria để yêu cầu họ tham gia một hội nghị hòa bình quốc tế và từ bỏ yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 3/6 cho rằng Mỹ đang không gây đủ áp lực lên phe đối lập Syria để yêu cầu họ tham gia một hội nghị hòa bình quốc tế và từ bỏ yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.Các tay súng thuộc phe nổi dậy đang canh chừng phe chính phủ Syria. Ảnh: Internet |
Hãng RIA dẫn lời ông Ryabkov nói: "Theo quan điểm của chúng tôi, Mỹ rõ ràng chưa nỗ lực hết sức xét về khía cạnh gây ảnh hưởng tới các nhóm đối lập ở Syria để họ có thể đến hội nghị quốc tế này". Ông cũng cho rằng Mỹ "không nên cho phép phe đối lập cố gắng đưa ra các tối hậu thư và áp đặt điều kiện tiên quyết như điều kiện đòi Tổng thống Assad phải ra đi".
Hôm 7/5, Nga và Mỹ tuyên bố họ sẽ cố gắng đưa chính phủ của ông Assad và phe đối lập tham gia vào một hội nghị quốc tế vào thời gian sớm nhất có thể để tìm kiếm lối thoát cho cuộc nội chiến ở Syria. Dẫu vậy, hội nghị này vẫn chưa ấn định được thời gian.
Trong một diễn biến khác, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel, ông Moshe Ya'alon cũng khẳng định Tel Avip sẽ không can thiệp vào Syria cho tới khi những lợi ích an ninh của nước này còn được đảm bảo.
Bộ trưởng Ya'alon giải thích rằng chính sách của Israel là không can thiệp vào cuộc xung đột Syria "chừng nào nó không làm tổn hại lợi ích của chúng tôi". Ông cho rằng Hezbollah đang chuyển quân tinh nhuệ vào Syria và đất nước này đang trở thành chiến trường giữa hai thế giới Hồi giáo Sunni và Shi'ite.
Ngoài ra, ông Ya'alon còn cho biết Israel đang theo dõi chặt chẽ thỏa thuận Nga - Syria về việc bán các hệ thống tên lửa S-300 tiên tiến cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, song nhấn mạnh rằng hệ thống này khó có thể được cung cấp trước năm 2014. Phát biểu trước Ủy ban đối ngoại và quốc phòng Quốc hội Israel, Bộ trưởng Yaalon cho hay: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi vấn đề này rất cẩn thận song hiện vẫn chưa có tên lửa nào được giao. Nếu có, thì cũng không thể trước năm tới được". Tuy nhiên, ông Yaalon không cho biết dựa vào đâu mà ông đưa ra kết luận này. Hôm 28/5, Bộ trưởng Yaalon từng cảnh báo Israel sẽ "biết phải làm gì" nếu Nga hoàn tất việc bàn giao hệ thống S-300 nói trên.
Cũng theo vị bộ trưởng này, Tổng thống Assad hiện kiểm soát 40% lãnh thổ Syria, trong khi lực lượng nổi dậy đã tiếp quản ít nhất 4 khu vực lân cận ở thủ đô Damascus.
Theo Reuters/AFP