03:14 06/03/2014

Nga, Mỹ, EU nhất trí giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng đối thoại

Sau cuộc gặp cấp ngoại trưởng tại Paris (Pháp) về tình hình Ukraine Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố trước báo giới rằng Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đều nhất trí rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như tình hình phức tạp nảy sinh sau đó cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Sau cuộc gặp cấp ngoại trưởng tại Paris (Pháp) về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5/3 tuyên bố trước báo giới rằng Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu (EU) đều nhất trí cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như tình hình phức tạp nảy sinh sau đó cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Ngoại trưởng John Kerry tại Paris (Pháp) sau cuộc gặp riêng với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, cũng như cuộc gặp chung cùng Ngoại trưởng Anh William Hague, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, cho biết tất cả các bên đều nhất trí rằng điều quan trọng là nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, tiếp tục đối đầu sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry tại Paris (Pháp) ngày 5/3. Ảnh: AFP/ TTXVN


Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov nêu rõ ông và người đồng cấp Mỹ đã nhất trí cần hỗ trợ người dân Ukraine thực hiện thỏa thuận ký ngày 21/2 về cải cách Hiến pháp, thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc và tiến hành bầu cử tổng thống. Theo ông Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ cũng thừa nhận rằng không thể đạt thỏa thuận trung thực nhằm ổn định tình hình tại Ukraine trong điều kiện đe dọa và ngôn ngữ tối hậu thư, mà điều quan trọng là phải tạo được bầu không khí tin cậy trong đối thoại.

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định Moskva sẽ tiếp tục đối thoại với các đối tác phương Tây về vấn đề Ukraine. Ngày 6/3, tại Rome (Italy) tiếp tục diễn ra cuộc gặp giữa ngoại trưởng Nga và Mỹ thảo luận việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong khi đó, cùng ngày, người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước EU sẽ họp phiên khẩn cấp về tình hình tại Ukraine.

Liên quan tới cuộc gặp cấp ngoại trưởng nêu trên, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết ông không hài lòng với kết quả cuộc gặp do các bên đã không nhất trí được về quyết định thành lập nhóm tiếp xúc quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cũng trong ngày 5/3, ông Kerry đã gặp riêng rẽ Ngoại trưởng lâm thời Ukraine Andriy Deshchytsia, sau đó ngoại trưởng Mỹ, Anh và Ukraine đã gặp gỡ 3 bên và ra tuyên bố chung, trong đó khẳng định vai trò quan trọng của một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kiev với sự trung gian của các tổ chức quốc tế.

Tuyên bố cũng nhất trí cần cử sớm các quan sát viên quốc tế đến Ukraine, đặc biệt là đến các tỉnh miền Đông và CH tự trị Crưm (Crimea), với mục đích giải tỏa mọi mối quan ngại về các lực lượng không thường xuyên, các hoạt động quân sự, cũng như tiếp xúc với mọi người dân Ukraine thuộc nhiều dân tộc và ngôn ngữ.

Cùng ngày, giới chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã và đang gia tăng hợp tác và triển khai thiết bị quân sự tại các nước đồng minh châu Âu trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Ukraine. Phát biểu tại trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện ngày 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Lầu Năm Góc đã ra lệnh gia tăng các cuộc huấn luyện chung với lực lượng không quân của Ba Lan, đồng thời điều thêm máy bay tới châu Âu để cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát không phận của ba quốc gia khu vực Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva.


TTXVN/Tin tức