06:15 06/06/2019

Nga muốn duy trì quan hệ kinh tế với Venezuela

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin RBC được công bố ngày 6/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga có lợi ích kinh tế ở Venezuela và Moskva quan tâm việc duy trì quan hệ kinh tế với nước Nam Mỹ này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Đối với Venezuela, chúng tôi có lợi ích kinh tế ở nước này... Các công ty năng lượng và nhiều công ty khác của chúng tôi đang làm việc ở đó. Chúng tôi có hợp đồng về hợp tác công nghiệp quốc phòng, theo đó chúng tôi bảo trì vũ khí đã được xuất khẩu từ đầu những năm 2000. Tất nhiên, chúng tôi muốn duy trì các mối quan hệ kinh tế này".

Cố vấn của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov khẳng định Nga vẫn duy trì hợp tác bình thường với Chính phủ Venezuela hiện nay trong bối cảnh khủng hoảng chính trị ở nước này.

Cùng ngày 6/6, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo đang có chuyến thăm thành phố St. Petersburg (Nga) cho biết, tập đoàn dầu mỏ quốc gia Venezuela PDVSA có kế hoạch mở một văn phòng tại thủ đô Moskva trong tháng này. Trước đó, Venezuela thông báo sẽ chuyển văn phòng của PDVSA từ Lisbon (Bồ Đào Nha) sang Moskva để bảo vệ tài sản của quốc gia.

Thúc Anh (TTXVN)