08:15 15/08/2014

Nga, Mông Cổ bắt đầu tập trận Selenga 2014

Nga và Mông Cổ đã bắt đầu cuộc tập trận chung "Selenga 2014" tại thao trường Munkh Khet của Mông Cổ nhằm kỷ niệm 75 năm chiến thắng "Khalkhyn Gol" trước quân đội phát xít Nhật Bản.

Ngày 15/8, Nga và Mông Cổ đã bắt đầu cuộc tập trận chung "Selenga 2014" tại thao trường Munkh Khet của Mông Cổ. Cuộc tập trận này nhằm kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng chiến dịch "Khalkhyn Gol" của Hồng quân Liên Xô và quân đội Mông Cổ trước quân đội Nhật Bản (1939-2014).

Binh sĩ Nga tập trận. Ảnh: RIA Novosti


Theo thông báo của Quân khu miền Đông của Nga, tham gia cuộc tập trận có gần 500 binh sĩ Nga, cùng 100 đơn vị vũ khí và kỹ thuật quân sự, trong đó có xe tăng T-72, xe bộ binh chiến đấu BMP-2. Phía Mông Cổ lần đầu tiên có sự tham gia của pháo tự hành Akatsiya, 3 máy bay chiến đấu Mi-24 và hệ thống phóng rocket đa nòng Grad. Hai bên sẽ phối hợp thực hiện bài tập tiêu diệt các đơn vị vũ trang bất hợp pháp.

Nga và Mông Cổ đã tổ chức cuộc tập trận chung Selenga thường niên kể từ năm 2008.


TTXVN/Tin tức