10:18 29/10/2015

Nga mở rộng quy mô không kích ở Syria?

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/10 cho biết dường như Nga đã lần đầu tiên tiến hành không kích ở tỉnh Daraa, miền Nam Syria, trong một động thái rõ ràng là mở rộng chiến dịch quân sự ở quốc gia Trung Đông này.


Không quân Nga không kích trung mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Theo người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman, “các chiến đấu cơ được cho là của Nga đã tiến hành không kích ở các khu vực Hara, Tal Antar, Kafr Nasaj và Aqraba thuộc phía Bắc tỉnh Daraa” trong đêm trước. Ông Rahman nhấn mạnh “đây là lần đầu tiên máy bay Nga tiến hành không kích ở Daraa”.

Cùng ngày, một chính trị gia đối lập và một thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ở Syria khẳng định hiện cả Liên minh Dân tộc Syria – phong trào đối lập chính trị chủ chốt – lẫn các đại diện của lực lượng đối lập có vũ trang ở nước này đều chưa được mời tham gia một hội nghị quốc tế về cuộc nội chiến Syria dự kiến diễn ra vào ngày 30/10 tới tại Vienna.

TN (theo AFP/Reuters)