05:08 09/05/2014

Nga mở rộng lệnh trừng phạt Mỹ và Canada

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đã mở rộng danh sách các quan chức Mỹ và Canada bị cấm nhập cảnh vào nước này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mà hai nước trên áp đặt đối với Nga hồi tháng trước.

Ngày 8/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đã mở rộng danh sách các quan chức Mỹ và Canada bị cấm nhập cảnh vào nước này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt mà hai nước trên áp đặt đối với Nga hồi tháng trước. Tuy nhiên, bộ trên không nêu rõ danh tính những quan chức nằm trong danh sách bị trừng phạt này.     

Trong một thông cáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh: “Nói chung, các biện pháp trừng phạt không phải là cách thức của chúng tôi, nhưng các hành động không thân thiện buộc chúng tôi phải đáp trả”.

Nga- Chủ tịch OSCE: Thảo luận phương thức giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, Mỹ đã lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt một ngân hàng của Nga do làm ăn với chính quyền Syria.     

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Tempbank, ngân hàng có trụ sở tại Moskva, vào danh sách các thực thể bị trừng phạt và loại ngân hàng này ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ.

Ngoài ra, bộ trên cũng áp đặt trừng phạt đối với một quan chức của ngân hàng này và 6 quan chức chính quyền Damascus cùng 2 công ty lọc dầu của Syria là Banias và Homs.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã điện đàm để thảo luận về các nỗ lực chung của Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nhằm hỗ trợ tháo ngòi nổ khủng hoảng ở Ukraine.     

Bộ Ngoại giao Nga thông báo tại cuộc điện đàm, ông Lavrov “đã kêu gọi Mỹ gây ảnh hưởng tới giới chức Kiev nhằm buộc họ bắt đầu giảm leo thang thực sự và tạo các điều kiện để đối thoại trực tiếp, công bằng với các đại diện ở khu vực phía Đông Nam”.

Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama không có kế hoạch gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi cả hai lãnh đạo này dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 (D-Day), được tổ chức vào tháng 6 tới tại Pháp.     

Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Caitlin Hayden cho rằng Paris đã mời nhiều nước tham dự và Mỹ không muốn người Pháp rút lại lời mời Nga do các sự kiện liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.      



TN