11:06 13/11/2025

Nga mở đợt tấn công ở Tây Pokrovsk, điều thêm quân tiếp viện vì thiếu nhân lực

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 cho biết lực lượng nước này đang triển khai các hoạt động tấn công tích cực ở phía Tây Pokrovsk (còn gọi là Krasnoarmeysk), các khu vực Tây Bắc và phía Đông trung tâm, cũng như khu công nghiệp phía Tây thành phố.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga thuộc Nhóm tác chiến Tsentr bắn hệ thống rocket phóng loạt BM-21 Grad vào các vị trí của Ukraine trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần Petrovka, tỉnh Kharkov, cùng chín đợt tấn công từ khu vực Grishino nhằm giải vây cho các nhóm bị bao vây. Theo tuyên bố, phía Ukraine đã thiệt hại khoảng 40 binh sĩ theo hướng này.

Cùng ngày, nhóm tác chiến Tsentr của Nga thông báo đã kiểm soát khu vực Sukhoi Yar ở Donetsk.

Ngoài ra, lực lượng không quân tác chiến - tập kích, thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa và pháo Nga đã nhắm vào các cơ sở nhiên liệu, năng lượng, giao thông, các điểm phóng UAV, vị trí phòng không và các điểm triển khai tạm thời của Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài tại 149 khu vực.

Các UAV Nga cũng gây gián đoạn hoạt động luân chuyển và tiếp tế đạn dược, nhân lực của đối phương tại khu vực Kupyansk. Các nhóm tác chiến Zapad của Nga đã phá hủy 5 xe bán tải chở quân Ukraine khi đang cố gắng tiếp cận lực lượng bị bao vây tại Kupyansk.

Trong khi đó, tờ Kyiv Post đưa tin rằng lực lượng Nga đang gấp rút chuyển thêm quân tiếp viện tới Pokrovsk do thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng dự bị. Theo đó, các đoàn xe chở quân và trang thiết bị của Moskva đang di chuyển hàng ngày về khu vực này. Nguồn tin cho rằng Nga co thể rút quân từ các hướng Kherson và Zaporizhzhia để lấp đầy lực lượng thiếu hụt.

Chú thích ảnh
Xe chở quân và trang thiết bị của Moskva đang di chuyển hàng ngày về khu vực Pokrovsk. Ảnh: Atesh

Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk, đã trở thành khu vực giao tranh ác liệt nhất trên mặt trận, khi Nga cố gắng khai thác các tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine sau nhiều tháng chiến tranh tiêu hao.

Ukraine đánh giá Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công, với 132 đợt trong tuần trước, cao hơn gần 20% so với tuần trước đó.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố họ đã ngăn chặn các nỗ lực của Nga trong việc kiểm soát các tòa nhà cao tầng, hạn chế tầm nhìn chiến lược và tạo điều kiện cho các đơn vị khác tiêu diệt lực lượng đối phương.

Giao tranh dữ dội nhất diễn ra ở phía Bắc Pokrovsk, đặc biệt quanh các khu công nghiệp. Ukraine cũng khẳng định đã kiểm soát các tuyến tiếp cận quan trọng, hạn chế quân tiếp viện của Nga.

Tờ Kyiv Post hé lộ thêm Moskva đang tập trung tấn công ở các khu vực khác của thành phố và ngoại ô phía Tây, để tiến về Hryshyne, phía Tây Bắc Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cảnh báo chiến dịch tấn công Pokrovsk của Nga không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn gửi thông điệp chính trị tới các đối tác phương Tây của Kiev.

Tại một buổi họp báo, ông Zelensky cho rằng Nga muốn gây áp lực để phương Tây buộc Ukraine nhượng bộ. Ông nhấn mạnh chiến dịch tấn công được thúc đẩy nhằm tác động đến chính sách trừng phạt và làm giảm sự ủng hộ quốc tế đối với Kiev.

“Nga muốn thể hiện thành công trên chiến trường”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi 220 đợt tấn công của Nga tại Pokrovsk chỉ trong ba ngày. Ông lưu ý ưu tiên hàng đầu hiện nay của Moskva là kiểm soát thành phố nhanh nhất có thể.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc