Các đợt tấn công mới nhất của Liên bang Nga đã làm ít nhất một người thiệt mạng và hơn chục người bị thương khi rocket, pháo và bom dẫn đường trút xuống Kharkov, Kryvyi Rih, Sloviansk và các nơi khác.
Một vụ nổ gây hư hại một ngôi nhà ở Kryvyi Rih vào ngày 3/12. Ảnh: Facebook/Vladislav Hayvanenko
Theo tờ The Kyiv Post ngày 4/12, máy bay chiến đấu Nga tấn công thành phố Sloviansk thuộc vùng Donetsk bằng bom tối 3/12, rơi trúng một tòa nhà nhiều tầng.
Lãnh đạo cơ quan quân quản vùng Donetsk, ông Vadym Filashkin, cho biết trên mạng xã hội: “Ít nhất tám người đã bị thương, trong đó có hai trẻ em, do nhiều cuộc tấn công vào Sloviansk. Hôm nay, Nga đã thả chín quả bom xuống thị trấn, một trong số đó rơi trúng một tòa nhà nhiều tầng”.
Theo lãnh đạo cơ quan quân quản vùng Dnipropetrovsk, ông Vladyslav Hayvanenko, tại thành phố Kryvyi Rih (quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky), các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga trong ngày 3/12 đã khiến năm dân thường phải nhập viện.
Theo Thị trưởng Ihor Terekhov, các cuộc không kích không ngừng của Nga cũng làm ít nhất một dân thường thiệt mạng ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
Tối 3/12, khi làm việc tại hiện trường một trong số các công trình bị sập, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể dưới đống đổ nát và đang tìm những nạn nhân có thể còn mắc kẹt.Tổng cộng, theo thống kê của Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tối 3/12, lực lượng Nga đã tiến hành 52 cuộc không kích, sử dụng một tên lửa và 153 bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga thực hiện 3.787 cuộc tấn công bằng pháo, gồm 50 vụ bằng hệ thống phóng loạt rocket, triển khai 4.406 thiết bị bay không người lái cảm tử trên lãnh thổ Ukraine.
Trước đó, thiết bị bay không người lái của Nga đã tấn công các cơ sở thuộc tập đoàn khí đốt Naftogaz ở Ukraine rạng sáng 2/12, gây thiệt hại nhưng không làm ai bị thương.
Tối cùng ngày, các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Nga đã làm hai người thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây mất điện nghiêm trọng tại bốn vùng của Ukraine khi các đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng gia tăng.
Theo Bộ Năng lượng, hơn 17.500 người tiêu dùng ở vùng Kharkov và khoảng 5.000 ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, cùng người dân vùng Kherson, đã bị mất điện.