10:10 08/10/2019

Nga mất bao lâu để đối phó với một vụ tấn công hạt nhân

Khi nhận được tín hiệu cảnh báo về một vụ tấn công tên lửa nhằm vào Nga, giới chức nước này sẽ có vài chục phút để đưa ra phương án đối phó. 

Chú thích ảnh
Một hệ thống tên lửa của Nga. Ảnh: Ynetnews

Trả lời đài phát thanh “Echo of Moscow” (Tiếng vọng Moskva), Tham mưu trưởng quân đoàn Số 15 của Lực lượng Không gian vũ trụ Nga, ông Anatoly Nestechu, cho biết: “Thời gian tên lửa bay sẽ khác biệt tùy theo phương bắn, địa điểm xuất phát và cách thức nó được phóng đi. Tình huống này đòi hỏi người chỉ huy phải nhanh chóng đưa ra quyết định”.

Theo ông, nước Nga có đủ thời gian để đối phó với một vụ tấn công tên lửa hạt nhân. Ông cho rằng: “Không chỉ vài phút, không chỉ vài chục phút – mà nhiều hơn cả vài chục phút”. 

Tham mưu trưởng Nestechu cũng tiết lộ Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đang đề xuất xây dựng các trạm định vị phóng xạ cho hệ thống cảnh báo tấn công hạt nhân như là một phần của chương trình vũ khí nhà nước mới sau năm 2025. Bệnh cạnh đó, Quân đội Nga đang nâng cấp mạng lưới giám sát vũ trụ để có thể phát hiện những vật thể có kích cỡ nhỏ trong các quỹ đạo của Trái Đất. 

Theo ông Nestechuk, sau khi được nâng cấp, hệ thống trên sẽ có khả năng xác định vị trí của những vật thể nhỏ với kích cỡ chỉ 8 cm. Hiện mạng lưới này mới chỉ phát hiện được những vật thể nhỏ có kích cỡ tối đa là 20 cm. 

Chính quyền Nga nhiều lần tuyên bố họ coi vũ khí hạt nhân là một biện pháp phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh rằng về mặt lý thuyết, Moskva sẽ chỉ tấn công như một động thái đáp trả. 

Theo Tổng thống Vladimir Putin, quyết định như trên sẽ được đưa ra nếu như hệ thống cảnh báo sớm tấn công hạt nhân không chỉ phát hiện vụ phóng tên lửa mà còn theo dõi được quỹ đạo và thời điểm chính xác khi đầu đạn có thể chạm đến lãnh thổ Nga. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức