06:16 02/06/2014

Nga lùi thời hạn áp dụng cơ chế trả trước đối khí đốt xuất sang Ukraine

Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga Alexei Miller tuyên bố lùi hạn áp dụng chế độ thanh toán trước tiền khí đốt đối với Ukraine đến ngày 9/6 tới.

Ngày 2/6, Chủ tịch Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga Alexei Miller tuyên bố lùi hạn áp dụng chế độ thanh toán trước tiền khí đốt đối với Ukraine đến ngày 9/6 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Năng lượng Nga xác nhận nước này đã nhận 786,4 triệu USD tiền thanh toán khí đốt cho các tháng 2 và 3/2014 của Công ty Dầu khí quốc gia Naftogaz (Ukraine).

Chủ tịch Miller nhấn mạnh áp dụng phương thức thanh toán trước cho các hợp đồng cung cấp khí đốt tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Kiev thanh toán toàn bộ 2,237 tỷ USD tiền mua khí đốt của Nga (tính đến ngày 1/4) cũng như khoản tiền mua khí đốt cho hai tháng tiếp theo (tháng 4 và 5). Các khoản tiền này phải được thanh toán trước ngày 9/6.

Trước đó, Gazprom tuyên bố, nếu cuối ngày 2/6 Nga không nhận được số tiền mua khí đốt cho tháng 6/2014 thì bắt đầu từ ngày 3/6, nước này sẽ hạn chế nguồn cung khí đốt cho Ukraine.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán ba bên về khí đốt lần thứ 4 giữa Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) và Nga sẽ diễn ra vào cuối ngày 2/6 tại thủ đô Brussels (Bỉ).


TTXVN/ Tin tức