Moskva cảnh báo nguy cơ Caracas bị phương Tây gây sức ép hỗ trợ Kiev bằng kho vũ khí thời Liên Xô, trong bối cảnh chính sách đối ngoại Venezuela đang thay đổi mạnh sau biến động chính trị.
Xe tăng T-72, BMP-3, trực thăng Mi-17 và nhiều khí tài Nga tại Venezuela được cho là vẫn có giá trị lớn với Ukraine do thiếu hụt đạn dược kéo dài trên chiến trường (trong ảnh: Các thành viên Lực lượng phòng vệ quốc gia Venezuela trong cuộc tập trận tại La Fria, Venezuela ngày 10/9/2019). Ảnh: AFP/TTXVN
Theo mạng tin châu Âu EurActiv ngày 29/5, Nga lo ngại rằng Venezuela có thể cho phép Ukraine tiếp cận kho vũ khí khổng lồ và phần lớn chưa được sử dụng do Liên Xô sản xuất khi nước này chuyển hướng trọng tâm chính sách đối ngoại.
Ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga kiêm cựu bộ trưởng quốc phòng, mới đây đã cảnh báo trong cuộc gặp với người đồng cấp Venezuela, José Adelino Ornelas Ferreira, về bất kỳ nỗ lực nào nhằm lôi kéo các quốc gia Mỹ Latinh vào các thỏa thuận có thể cuối cùng hỗ trợ Ukraine.
Ông Shoigu nói: “Chúng tôi biết về hoạt động của các phái viên phương Tây đang cố gắng lôi kéo các quốc gia Mỹ Latinh vào nhiều kế hoạch cung cấp vũ khí nhằm phục vụ lợi ích của Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh rằng Venezuela vẫn đang sử dụng một lượng lớn thiết bị quân sự có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga.
Moskva và Caracas đã duy trì mối quan hệ đối tác quân sự lâu dài , trong đó Nga hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro và cung cấp cho Caracas vũ khí, thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều thập kỷ, tạo thành xương sống cho kho vũ khí của Venezuela.
Kể từ khi ông Maduro bị Mỹ bắt giữ, đưa sang New York và bà Delcy Rodríguez lên nắm quyền, chính sách đối ngoại của Venezuela đã thay đổi rõ rệt, từ thái độ đối đầu công khai với phương Tây sang một cách tiếp cận thực dụng hơn, tập trung vào việc xây dựng lại quan hệ với Washington.
Theo chuyên gia quân sự Aleksander Kovalenko, kịch bản Venezuela có khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine là "rất thực tế".
Ông Kovalenko nói với Euractiv rằng, trang thiết bị quân sự của Venezuela, bao gồm xe tăng T-72B1V, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, trực thăng Mi-17 và hệ thống pháo 152mm, “vẫn giữ vai trò quan trọng trên chiến trường Ukraine nhờ các tiêu chuẩn chung từ thời Liên Xô và tình trạng thiếu đạn dược kéo dài”.
Caracas cũng vận hành các hệ thống phòng không S-300 và Buk-M2 do Nga sản xuất, nhưng hiệu quả của chúng không được thể hiện trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caracas hồi tháng 1 năm nay.
Tuy nhiên, chuyên gia Pieter Wezeman thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ đòi hỏi áp lực liên tục từ phía Washington lên Caracas, điều khó dự đoán do lập trường ngày càng dao động của Mỹ về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Các mô hình mua sắm trong tương lai cũng có thể đóng vai trò then chốt. “Nếu Venezuela chuyển hướng mua sắm sang các nhà cung cấp phương Tây, các hệ thống cũ của Nga có thể được bán lại hoặc chuyển giao cho Ukraine, trực tiếp hoặc thông qua các trung gian”, chuyên gia Kovalenko kết luận.