10:10 20/10/2025

Nga lên tiếng về công tác chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và ông Trump

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho biết các nhà ngoại giao Nga đang tích cực chuẩn bị “rất kỹ lưỡng và thực sự nghiêm túc” cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

“Cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Tổng thống Putin và ông Trump đã diễn ra và được Văn phòng Tổng thống Mỹ công khai bình luận. Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov đã chia sẻ chi tiết về sự kiện này. Tiếp nối những liên lạc đó, các nhà ngoại giao cấp cao của Nga và Hungary đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp”, bà Zakharova cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS.

Bà cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị được triển khai đồng thời qua nhiều kênh ngoại giao ở nhiều cấp độ khác nhau, thể hiện sự nghiêm túc và kỹ lưỡng của các bên liên quan.

Trước đó, ngày 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, ông Trump thông báo hai bên đã nhất trí sẽ sớm tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Budapest của Hungary. Cố vấn Điện Kremlin cũng xác nhận Moskva và Washington sẽ nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị cho sự kiện này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chỉ đạo thành lập ban tổ chức nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh và cho biết công tác chuẩn bị đã bắt đầu ngay từ tối 16/10.

Ý tưởng chọn Budapest làm địa điểm tổ chức cuộc gặp được Tổng thống Trump đề xuất trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 2 giờ với ông Putin và ngay lập tức nhận được sự đồng thuận từ phía Nga. Hãng tin Reuters và báo The Times dẫn lời ông Trump cho biết Budapest là “điểm đến phù hợp để thử tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột không vinh quang giữa Nga và Ukraine”. Điện Kremlin cũng xác nhận lý do lựa chọn này, nhấn mạnh Hungary là “điểm trung lập” giữa hai bên.

Không phải là đề xuất ngẫu hứng, từ tháng 8, ông Trump đã thúc đẩy ý tưởng tổ chức hội nghị ba bên Mỹ – Nga – Ukraine tại Budapest, coi đây như một bước tiếp theo trong “thỏa thuận hòa bình” mà ông từng cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Theo Fox News, Budapest từng được cân nhắc làm địa điểm cho hội nghị đầu tiên nhưng sau đó Alaska được chọn. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Ukraine ngày càng phức tạp, ông Trump dường như coi Budapest là “lựa chọn chiến lược” nhằm tạo áp lực ngoại giao lên Kiev.

Chuyên gia István Szent-Iványi, cựu nghị sĩ châu Âu, nhận xét: “Ông Trump chọn Budapest nhằm khẳng định vai trò người hòa giải, đồng thời tận dụng mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Orban để làm cầu nối với ông Putin. Đây là nước cờ khôn ngoan, nhưng cũng có thể gây thêm phức tạp cho quan hệ Mỹ – Liên minh châu Âu (EU)”.

Tuy nhiên, việc ông Orban chủ trì hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Putin cũng khiến EU bày tỏ lo ngại, bởi lập trường của Thủ tướng Hungary khác biệt so với quan điểm chung của khối. Hầu hết các nước EU cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine chỉ có thể được giải quyết khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kiev trong việc đẩy lùi lực lượng Nga và duy trì các cuộc đàm phán mà không chấp nhận các điều khoản bất lợi về lãnh thổ.

Chuyên gia chính trị Nga Vladimir Dzhabarov đánh giá: “Nếu hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ lần hai thành công, nó có thể mở ra cơ hội cho hòa bình tại Ukraine. Ngược lại, nếu thất bại, sự kiện này có thể làm sâu sắc thêm sự rạn nứt trong quan hệ EU – Mỹ”.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc