Theo Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài việc hoàn trả số tiền mà chính quyền Biden đã cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO “sẽ không phải là vấn đề đối với những nhà lãnh đạo châu Âu xuất sắc.
Ông Kirill Dmitriev (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Từ lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các nước châu Âu gánh vác phần lớn hơn chi phí hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Liên bang Nga vốn bắt đầu cách đây hơn bốn năm.
Trong bài viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 3/9, theo giờ Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố: “Hàng trăm tỷ đô la đã được trao miễn phí cho Ukraine và NATO, số tiền mà châu Âu lẽ ra phải chi trả, nếu họ được yêu cầu làm như vậy, nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu (hoàn trả) khoản tiền đó, dù có phần muộn màng!”.
Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể những quốc gia nào mà ông cho rằng phải trả khoản tiền này.
Trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump cũng bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược trong cuộc chiến chống Iran.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi có số lượng đạn dược từ cấp trung bình đến cấp cao gần như không giới hạn”, và cho biết thêm rằng đạn dược đang được sản xuất ở “mức độ chưa từng thấy trước đây”.
Tổng thống Trump cho biết Washington đang tăng cường dự trữ, chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ và đã tạm thời đình chỉ việc bán vũ khí ra nước ngoài.
“Chúng tôi đang giữ (đạn dược) cho chính mình, cho nước Mỹ, thay vì bán chúng cho những nước khác, nhưng việc bán vũ khí cho các Đồng minh sẽ sớm được nối lại”, ông nói thêm.
Theo truyền thông châu Âu, vào tháng 3 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã “cung cấp 66,9 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi Liên bang Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào ngày 24/2/2022, và khoảng 69,7 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ năm 2014.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi đã sử dụng Thẩm quyền Rút vốn Khẩn cấp của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority) 55 lần kể từ tháng 8/2021 để cung cấp cho Ukraine số viện trợ quân sự trị giá tổng cộng khoảng 31,7 tỷ USD từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng”.
Về phần mình, châu Âu đã tăng đáng kể các khoản phân bổ viện trợ cho Ukraine vào đầu năm nay, nhưng theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, châu lục này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Mỹ trong hoạt động viện trợ quân sự.
Trong khi đó, theo TASS ngày 4/9, Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho rằng việc hoàn trả số tiền mà chính quyền Biden đã cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO “sẽ không phải là vấn đề đối với những nhà lãnh đạo châu Âu xuất sắc, những người tin rằng họ biết mình đang làm gì”.