12:23 09/12/2019

Nga lên kế hoạch thiết lập 'lá chắn' S-400 ở Bắc Cực

Ngày 9/12, Phó Đô đốc Hải quân Nga Alexei Moiseyev cho hay nước này có kế hoạch thiết lập một lá chắn phòng không trên khắp vùng Bắc Cực mà họ kiểm soát, bằng cách vũ trang cho mọi sư đoàn Bắc Cực của Hạm đội miền Bắc (của Nga) các khẩu đội tên lửa phòng không S-400.

Chú thích ảnh
Máy bay vận tải Nga chở các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi hạ cánh tại căn cứ không quân Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, Phó Đô đốc Moiseyev nói: "Kế hoạch này nhằm cung cấp cho tất cả sư đoàn Bắc Cực của chúng tôi những tổ hợp như vậy trong những năm tới và sẽ là một mái vòm phòng không hiệu quả được tạo ra trên vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Cực. Điều này có nghĩa Bắc Cực sẽ được bảo vệ khỏi bất kỳ kiểu tấn công trên không nào của kẻ thù, cho dù là máy bay, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình".

S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới và có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 400 km.

Thanh Bình (TTXVN)