11:16 26/11/2020

Nga lại trải qua một ngày có số ca mắc COVID-19 và tử vong cao nhất

Ngày 26/11, Nga ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở mức cao kỷ lục với 25.487 ca, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 2.187.990 ca. Số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua cũng tăng ở mức cao nhất từ trước đến nay với 524 ca, theo đó tổng số người không qua khỏi do COVID-19 tại Nga tăng lên 38.062 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Ấn Độ, Giám đốc Sở Môi trường của thủ đô New Delhi, ông Gopal Rai ngày 26/11 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Trên mạng xã hội Twitter, ông Rai cho biết ông đã mắc COVID-19 và kêu gọi những người đã tiếp xúc với ông trong những ngày gần đây đi xét nghiệm. 

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, số ca mắc COVID-19 ở thủ đô New Delhi có xu hướng tăng lên. Hiện New Delhi ghi nhận 545.787 ca nhiễm, trong đó 8.720 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm trên toàn Ấn Độ tính đến ngày 26/11 đã tăng lên 9.266.705 ca, trong đó 135.223 ca tử vong. 

Trong khi đó, tại Australia, người dân nước này sẽ được tận hưởng một mùa lễ hội gần như bình thường với các cuộc tụ họp gia đình hay đi mua sắm, ăn uống, khi mà tỷ lệ mắc COVID-19 đang trở lại mức rất thấp. Giới chức thành phố Sydney ngày 26/11 đã khuyến khích người dân tham gia các sự kiện tập trung đông người trên khắp thành phố để thưởng thức các buổi biểu diễn ca nhạc hay tiệc ngoài trời vào dịp Giáng sinh sắp tới. 

Ngày 26/11, thành phố Sydney tiếp tục ghi nhận 1 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong khi số ca mắc COVID-19 trên cả nước được cho là chưa đến 100 ca và tất cả đều đang được điều trị trong bệnh viện hoặc đang được cách ly. 

Cũng trong ngày 26/11, cố vấn khoa học của Chính phủ Pháp, ông Arnaud Fontanet cho biết người dân nước này có thể trở lại cuộc sống bình thường vào mùa Thu 2021 với điều kiện là phải có một chương trình tiêm chủng lớn phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Phát biểu trên kênh truyền hình BFM, ông Fontanet cho rằng Pháp cần tiêm vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 cho khoảng 80% - 90% dân số để nước này có thể trở lại trạng thái bình thường vào mùa Thu năm sau. Theo trang thống kê worldmeters.info, Pháp hiện ghi nhận tổng số 2.170.097 ca nhiễm, trong đó 50.618 ca tử vong do dịch COVID-19.

Trần Quyên (TTXVN)