Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết Moskva sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột tại Ukraine, đồng thời bày tỏ kỳ vọng có thể nối lại tiếp xúc với các đại diện Mỹ trong thời gian tới.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo thường niên ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN
Trả lời phỏng vấn của truyền thông về quan hệ Moskva - Washington sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông Putin cho biết Nga “sẵn sàng tiếp tục đàm phán và thảo luận mọi chi tiết”, đồng thời khẳng định Moskva đang chờ đợi sự xuất hiện của các đại diện chính quyền Mỹ sau khi các vấn đề quốc tế hiện tại lắng xuống. Ông cũng nhấn mạnh việc duy trì các kênh đối thoại là cần thiết để xem xét các khả năng liên quan đến tiến trình chính trị.
Đề cập đến phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc Nga cần đạt thỏa thuận với Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho rằng cần tránh các điều kiện có thể gây bất lợi trong quá trình đàm phán, đồng thời khẳng định lập trường của Moskva về việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Ông không loại trừ khả năng tiếp tục các hình thức tiếp xúc khác nhau trong tương lai.
Theo Tổng thống Putin, các đề xuất về khả năng tổ chức gặp gỡ giữa các bên đã được nêu ra từ trước và vẫn đang được xem xét trong khuôn khổ các kênh liên lạc hiện có.
Ông Putin cũng thông báo phía Nga đã nhận được một số đề xuất từ Ukraine liên quan đến khả năng hạn chế các hoạt động tấn công tầm xa giữa hai bên, tuy nhiên không nêu rõ rõ chi tiết về tiến trình xem xét.
Trong khi đó, phía Ukraine tiếp tục kêu gọi các đối tác quốc tế duy trì hỗ trợ, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang thảo luận về các gói viện trợ và định hướng chính sách dài hạn đối với Kiev.
Tại châu Âu, một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) như Slovakia cũng bày tỏ quan điểm thận trọng đối với việc mở rộng hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, cho rằng cần cân nhắc kỹ các cam kết tài chính trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố chính phủ nước này sẽ không ủng hộ việc cấp thêm kinh phí cho nhu cầu quân sự của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara. Ông Fico cũng cho biết sẽ tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák trước cuộc họp ngày 7 - 8/7 nhằm bảo đảm phái đoàn Slovakia không được ủy quyền ủng hộ các khoản vay quân sự hoặc đóng góp tài chính bổ sung liên quan đến Ukraine.
Các phát biểu và động thái trên diễn ra trong bối cảnh các bên liên quan tiếp tục duy trì kênh đối thoại chính trị và ngoại giao về khả năng tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine, dù chưa có dấu hiệu đột phá rõ rệt trong tiến trình đàm phán.