01:16 20/01/2015

Nga: Kiev hủy hoại triển vọng cuộc gặp thượng đỉnh Ukraine

Việc lực lượng chính quyền Kiev gia tăng hành động quân sự ở miền Đông Ukraine đã làm xói mòn hy vọng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên.

Theo hãng tin RIA của Nga, Điện Kremlin ngày 20/1 cho rằng việc lực lượng chính quyền Kiev gia tăng hành động quân sự ở miền Đông Ukraine đã làm xói mòn hy vọng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên về cuộc xung đột này.


Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Phương Tây cho rằng những nỗ lực tổ chức cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp đang bị cản trở do Moskva không thực thi thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây hơn 4 tháng.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong việc đảm bảo nhanh chóng ổn định tình hình ở Ukraine. 


Trong cuộc gặp ông Steinmeier tại Brussels, Ngoại trưởng Kishida nhấn mạnh: ''Nhật Bản muốn hợp tác (với Đức) để hướng tới giải quyết hòa bình" cuộc khủng hoảng ở Ukraine và rằng Tokyo có kế hoạch mở rộng hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Trong một cuộc họp khác cũng ở Brussels, Ngoại trưởng Kishida và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã đồng ý tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản - EU trong cuộc chiến chống khủng bố, các vấn đề về nhân quyền ở Triều Tiên và khủng hoảng ở Ukraine.


TN