10:16 09/10/2015

Nga không muốn can dự bộ binh ở Syria

Quân đội Nga không có kế hoạch phát động chiến dịch tấn công trên bộ ở Syria, đó là tuyên bố được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakahrova đưa ra hôm 8/10.


Phát biểu trước báo giới, bà Zakahrova mô tả: “Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, người ta vẫn tiếp tục tưởng tượng ra cái gọi là các kế hoạch tác chiến trên bộ của Nga ở Syria. Tôi muốn nhắn nhủ riêng với một số tổ hợp truyền thông như CNN và New York Times rằng: Nếu các anh có đăng tải những thông tin như thế và trích dẫn nguồn tin giấu tên, thì cũng nên tỏ ra tử tể và cho công bố công khai bình luận của chúng tôi là những chiến dịch như thế không có trong kế hoạch… Tôi nghĩ những câu chuyện dùng nguồn tin giấu tên ở Lầu Năm góc thì cũng nên trích dẫn nguồn giấu tên ở Moskva”.

Máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ không quân ở Latakia, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là phản ứng chính thức của Nga trước việc truyền thông phương Tây đồn đoán Moskva chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công trên bộ nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad. Tin này rộ lên sau khi kênh truyền hình CNN công bố báo cáo nói rằng các tổ hợp pháo binh của Nga đã được cơ động từ thành phố duyên hải Latakia vào sâu trong nội địa, cùng với đó là hoạt động "đáng ngờ" của trực thăng vận tải, trực thăng vũ trang đến từ Nga, đóng ở Syria, .

Giới phân tích nhìn nhận, tại thời điểm hiện nay Nga chưa cần đến một chiến dịch như vậy và ngay cả trường hợp cần kíp thì khả năng triển khai cũng không hề đơn giản. Chuyên gia thuộc Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế Nikita Mendkovich bình luận, Moskva không xem xét phái bộ binh tới tham chiến tại Syria, vì tình hình chưa cần đến mức can dự đó. “Mục đích của Nga là triệt tiêu mối đe dọa khủng bố IS thông qua việc hỗ trợ quân sự cho chính phủ hợp pháp Syria. Thực tế các đợt không kích ban đầu cho thấy, chỉ cần sức mạnh không quân thôi cũng đủ đạt tới những thắng lợi chiến thuật quan trọng, tạo điều kiện cho quân đội Syria ổn định mặt trận tiền tuyến sau một mùa hè khủng hoảng”.

Còn theo Leonid Isayev, nhà Đông phương học, giáo sư tại Đại học Kinh tế Moskva, Nga không có đủ nguồn lực để khởi động một cuộc can dự trên bộ. Điều chuyển tới cả hàng chục nghìn binh sĩ trong một khoảng không gian địa lý lên đến 3.000-4.000 km là điều không hề dễ dàng, trong khi quân đội Nga chưa hề có kinh nghiệm trước một kế hoạch lớn như vậy. Không những thế, việc làm này có thể gây hại cho chính quyền Tổng thống Assad, vì hiện diện ngày một lớn, trực tiếp của Nga tại Syria sẽ đẩy Phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia vào thế đối đầu lớn hơn, đó là chưa kể đến phản ứng giận dữ có thể xuất hiện trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni trên khắp thế giới.

Điểm cốt yếu nhất, theo Isayev, chính là việc điện Kremlin không muốn lặp lại sai lầm thời Liên Xô, không muốn để Syria trở thành một Afghanistan thứ hai. “Có thể, đến một lúc nào đó, Nga sẽ kiểm soát chiến dịch không kích, không cho phép mình lún sâu hơn vào cuộc xung đột Syria”, chuyên gia người Nga bày tỏ.

Giới chức ngoại giao tại khu vực Trung Đông cũng tiết lộ, Nga không có dự định triển khai bộ binh tại Syria, vì đã có sự phân định nhiệm vụ với Iran. Theo thỏa thuận với Tehran, Nga sẽ đảm trách chiến dịch không kích, còn Iran sẽ chịu trách nhiệm triển khai các chiến dịch trên bộ trợ giúp quân đội chính phủ Syria đánh bại quân khủng bố, giành thắng lợi trên chiến trường.

Hoài Thanh (Theo RBTH, Dailystar)