03:21 12/03/2025

Nga không loại trừ Ukraine có thể giữ nguyên biên giới năm 1991

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Ukraine có thể duy trì biên giới như năm 1991, ngoại trừ bán đảo Crimea và một phần Donbass (bao gồm 4 tỉnh đã tuyên bố sáp nhập vào Nga), nếu Kiev ngay từ đầu lựa chọn con đường hợp tác với Moskva và thực hiện các sáng kiến của chính mình.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN

Theo đài RT, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với các blogger người Mỹ Andrew Napolitano, Larry Johnson và Mario Naufal, được công bố ngày 12/3.

Theo Ngoại trưởng Nga, mỗi lần chính quyền Ukraine sử dụng "chiến thuật lừa dối" thay vì đối thoại, nước này lại mất thêm lãnh thổ, và quá trình này vẫn đang tiếp diễn. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng thỏa hiệp nếu Kiev thực hiện các cam kết của mình, bao gồm cả những đề xuất mà chính Ukraine đã đưa ra trong các cuộc đàm phán trước đây.

Ngoại trưởng Nga ám chỉ đến thỏa thuận Minsk - sáng kiến do chính Kiev đề xuất. Trong trường hợp này Ukraine sẽ tồn tại theo đường biên giới năm 1991 song không có Crimea và một phần Donbass (chỉ phần diện tích bốn tỉnh mà Nga đã kiểm soát gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia).

Ông cũng cáo buộc phương Tây đang thúc đẩy Kiev leo thang thay vì tìm kiếm một giải pháp thực sự cho cuộc xung đột.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Jeddah (Saudi Arabia), nơi Mỹ và Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày vào ngày 11/3 để đổi lấy việc Washington nối lại viện trợ quân sự. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa đồng ý tham gia tiến trình này. Trước đó, ông Lavrov đã bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine, gọi đây là một nỗ lực nhằm bảo vệ những phần tử cực đoan hoá tại Kiev.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tiến công tại khu vực Kursk và đã kiểm soát trung tâm thành phố Sudzha. Diễn biến này củng cố quan điểm của ông Lavrov rằng thực tế trên thực địa sẽ quyết định kết quả đàm phán.

Cùng ngày, theo hãng tin RIA Novosti của Nga, trong một phát biểu đưa ra hôm 12/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva kỳ vọng trong những ngày tới sẽ được thông báo chi tiết về các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ.

Ông Peskov cũng cho biết, Điện Kremlin không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine và nó có thể được tổ chức nhanh chóng.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng chủ đề về một cuộc gọi ở cấp cao nhất có thể xuất hiện. Nếu có nhu cầu như vậy, nó sẽ được tổ chức rất nhanh chóng. Các kênh đối thoại hiện có với người Mỹ cho phép chúng tôi thực hiện điều này trong một khoảng thời gian tương đối ngắn”.

Việt Dũng/Báo Tin tức