01:11 25/01/2015

Nga không 'cầu xin' quan hệ tốt hơn với Canada

Đại sứ Nga tại Canada khẳng định nước này sẽ không “quỵ lụy” để có mối quan hệ tốt hơn với Canada.

  1. Trả lời phỏng vấn của báo "Ottawa Citizent", Đại sứ Nga tại Canada Alexander Darchiev ngày 23/1 khẳng định nước này sẽ không “quỵ lụy” để có mối quan hệ tốt hơn với Canada, cho dù 2 nước cần nhau để bảo vệ Bắc Cực và chống khủng bố.

Đại sứ Alexander Darchiev.


Đại sứ Alexander Darchiev nhấn mạnh Moskva muốn mở lại các kênh tiếp xúc với Ottawa sau khi quan hệ 2 nước bị đóng băng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, ông Darchiev tuyên bố Nga không “cầu xin” mà là “đề nghị” Canada đối thoại, việc làm theo ông là “bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”.

Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nga cũng phủ nhận cáo buộc mới đây của Ngoại trưởng Canada John Baird rằng Moskva “đang làm cho cuộc khủng hoảng ở Đông Ukraine thêm trầm trọng” bằng việc “đưa quân và vũ khí hạng nặng vào khu vực này”.

Đại sứ Darchiev đồng thời bày tỏ tin tưởng Canada có thể nói với Kiev rằng giải pháp duy nhất là chính trị chứ không phải quân sự.

Ông Darchiev còn bày tỏ mong muốn Nga và Canada “cùng tồn tại theo cách văn minh” và hợp tác giải quyết các vấn đề quan trọng khác như bảo vệ Bắc Cực và chống khủng bố trong khi vượt qua mối bất đồng liên quan đến Ukraine. Hiện Canada, Nga và Đan Mạch cùng tuyên bố chủ quyền đối với một số vùng ở Bắc Cực.


TN