05:17 18/05/2018

Nga khánh thành cây cầu nối với Crimea, Ukraine tung đòn trừng phạt mới

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 18/5 đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty và thực thể của Nga.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

Đây là thông tin được đăng tải trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine ngày 18/5. Tuy nhiên, sắc lệnh Tổng thống Petro Poroshenko đặt bút ký không nêu rõ danh tính của cá nhân và các công ty nằm trong diện bị áp đặt lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine khẳng định lệnh trừng phạt mới sẽ có hiệu lực trong 3 năm.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết vào đầu tháng 5, Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine đã ủng hộ các lệnh trừng phạt tương tự như Mỹ, nhằm vào các doanh nhân Nga.

Ukraine còn mạnh tay thêm trong lệnh trừng phạt nhằm vào hàng trăm công ty và thực thể Nga để đáp trả việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea trong năm 2014.

Cây cầu nối giữa Bán đảo Crimea và đất liền Nga. Ảnh: AFP


Dưới đây là video về quá trình thi công cầu nối giữa Bán đảo Crimea và đất liền Nga (nguồn: Youtube):



Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 15/5 đã dự lễ khánh thành cây cầu qua eo Kerch nối liền Bán đảo Crimea và đất liền Nga. Trước khi cây cầu qua eo Kerch này được khởi công, Bán đảo Crimea chỉ kết nối duy nhất với đất liền Ukraine.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong ngày 16/5 đã chỉ trích việc xây cây cầu nối Bán đảo Crimea và đất liền Nga. Hãng thông tấn AFP (Pháp) đánh giá hiện nay mối quan hệ giữa Nga và NATO đang ở mức xấu nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hà Linh/Báo Tin tức