03:07 21/03/2014

Nga khẳng định hoạt động quân sự minh bạch

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cam kết các đơn vị quân đội Nga có mặt tại các khu vực gần biên giới với Ukraine chỉ để tập trận và không có ý định tiến vào Ukraine.

Ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel để thảo luận về tình hình Ukraine, trong đó phía Nga khẳng định các hoạt động quân sự của nước này ở gần biên giới với Ukraine hoàn toàn minh bạch.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu (ngoài cùng bên trái) và bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (giữa).


Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài gần một và “cởi mở”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Itar-Tass dẫn thông báo của chính quyền Crimea cho biết 72 cơ quan, đơn vị Quân đội Ukraine trên bán đảo Crimea, trong đó có 6 tàu chiến, 25 tàu hậu cần của Hải quân Ukraine , đã tự nguyện chuyển sang phục vụ Quân đội Nga. Tại tất cả các đơn vị này trong ngày 20/3 đã diễn ra lễ thượng quốc kỳ và hát quốc ca Nga.

việc gia tăng hoạt động của quân đội Nga tại các khu vực gần biên giới với Ukraine. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cam kết các đơn vị quân đội Nga có mặt tại đây chỉ để tập trận và không có ý định tiến vào Ukraine.

Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc điện đàm này, hai bên đã trao đổi đánh giá về tình hình tại Crimea và Ukraine, cũng nhưbày tỏ quan điểm về các biện pháp giảm căng thẳng trong khu vực nói chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu kêu gọi Mỹ đánh giá khách quan các hoạt động quân sự của Nga tại các khu vực gần với biên giới với Ukraine bởi các hoạt động này hoàn toàn minh bạch.

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng thời gian qua trong khuôn khổ Hiệp ước về bầu trời mở và Văn kiện Vienna về các biện pháp củng cố an ninh và lòng tin ký kết năm 2011, các nhóm thanh sát Ukraine có thể tới thăm các công trình quân sự và thực hiện các chuyến bay quan sát ở Quân khu miền Tây và Quân khu miền Nam của Nga.

Ngoài ra, một số nhóm thanh sát của các nước phương Tây cũng có mặt. Cho tới nay, các nhóm thanh sát quốc tế chưa ghi nhận bất kỳ hoạt động quân sự nào không được thông báo đe dọa tới an ninh của Ukraine.



TTXVN/Tin tức