11:21 03/11/2014

Nga kêu gọi Ukraine ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông

Ngày 3/11, Nga đã kêu gọi Ukraine ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này.

Ngày 3/11, Nga đã kêu gọi Ukraine ngừng chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này.


Chính quyền Kiev đã bắt đầu chiến dịch quân sự ở miền Đông từ tháng 4 năm nay.


Phát biểu với hãng tin TASS của Nga khi đề cập đến kết quả bầu cử ở CHND Lugansk tự xưng và CHND Donesk tự xưng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nhấn mạnh những người được bầu đứng đầu hai vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine này hoàn toàn có quyền tiến hành đối thoại với chính quyền Kiev. Ông khẳng định đối thoại chỉ thành công khi diễn ra công bằng và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng với đó là việc Kiev chấm dứt các hoạt động quân sự và cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" ở miền Đông-Nam. Theo Thứ trưởng Karasin, các bên xung đột tại Ukraine cần tuân thủ đúng những thỏa thuận đạt được tại Minsk (Belarus) hôm 5 và 19/9 vừa qua.


Chỉ một ngày sau khi tiến hành bầu cử, CHND Lugansk tự xưng và CHND Donesk tự xưng ngày 3/11 đã xác định được người đứng đầu và các phong trào có mặt trong hội đồng lập pháp của mình. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố sẽ công nhận kết quả bầu cử tại hai vùng lãnh thổ nói trên, đồng thời tôn trọng nguyện vọng của người dân miền Đông - Nam Ukraine. Tuyên bố nêu rõ những người được bầu ra có thẩm quyền giải quyết các nhiệm vụ khôi phục cuộc sống bình thường trong khu vực. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích các cuộc bầu cử này khi xem đây là một “chướng ngại vật mới” đối với hòa bình.


TTXVN/Tin Tức