04:18 05/04/2018

Nga kêu gọi Mỹ hợp tác giải quyết những vấn đề trong khuôn khổ START-3

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ hợp tác giải quyết những vấn đề liên quan việc trang bị mới các vũ khí chiến lược phù hợp với Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (START-3).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 7, ông Lavrov bày tỏ quan ngại việc Mỹ "chú trọng sự vượt trội về quân sự và phá vỡ cân bằng chiến lược", tăng cường quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) gần biên giới Nga cũng như triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi đã hoàn thành các cam kết của mình (trong START-3) về cắt giảm hơn nữa các loại vũ khí tấn công chiến lược. Chúng tôi kêu gọi Mỹ theo những những thể thức đã nêu trong hiệp ước này cùng nhau giải quyết những vấn đề liên quan đến tái trang bị các phương tiện chiến lược".

START - 3 được ký năm 2010 và chính thức có hiệu lực 5/2/2011. Theo đó, Nga và Mỹ cắt giảm số lượng đầu đạn hạt nhân xuống còn 1500 đơn vị, giảm số tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo bố trí trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng xuống còn 700 đơn vị.

Cũng trong phát biểu tại hội nghị, ông Lavrov cảnh báo các biện pháp thách thức đơn phương của phương Tây do Mỹ dẫn đầu sẽ dẫn tới "sự mất cân bằng chiến lược nguy hiểm trên thế giới". Ông nhấn mạnh nước Nga "không muốn đối đầu, không muốn khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang, nhưng sẽ bảo vệ lợi ích, chủ quyền và nền độc lập của mình một cách kiên quyết, hiệu quả bằng tất cả phương tiện của mình".

Đề cập cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal, ông Lavrov khẳng định cáo buộc này là "vô căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông Lavrov nêu rõ Nga sẽ yêu cầu một cuộc điều tra thực chất và có trách nhiệm về vụ việc này theo đúng Công ước quốc tế về vũ khí hóa học.

Tại phiên họp này, đề xuất của Nga - Trung Quốc - Iran về việc mở một cuộc điều tra chung các cáo buộc của Anh đối với Nga trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal đã không nhận được đủ 2/3 số phiếu cần thiết, tuy nhiên hơn một nửa số nước tham dự đã bỏ phiếu ủng hộ hoặc bỏ phiếu trắng.

TTXVN/Báo Tin tức