01:22 23/01/2019

Nga kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc không kích tùy tiện vào Syria

Ngày 23/1, vài ngày sau khi Không quân Israel tấn công các lực lượng Iran tại Syria, Nga đã lên tiếng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc không kích tùy tiện nhằm vào Syria.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: "Việc tiến hành các cuộc không kích tùy tiện nhằm vào lãnh thổ một quốc gia có chủ quyền, trong trường hợp này chúng tôi nói về Syria, cần phải được loại bỏ".

Theo bà Zakharova, những cuộc không kích như vậy làm gia tăng căng thẳng tại khu vực, một điều mà bà cho là không nằm trong lợi ích lâu dài của bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, bao gồm Israel.

Bà nêu rõ: "Chúng ta không bao giờ nên để cho Syria, quốc gia đã hứng chịu nhiều năm xung đột vũ trang, biến thành một vũ đài để giải quyết các bất đồng về địa chính trị".

Israel vốn luôn coi Iran là mối đe dọa lớn nhất, đã liên tiếp tấn công các mục tiêu Iran tại Syria, cũng như lực lượng dân quân đồng minh, bao gồm Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban.

Từ năm 2015, Nga đã tham gia hỗ trợ lực lượng của Chính phủ Syria trong cuộc xung đột tại đây. Nhờ sự hậu thuẫn của Nga, Chính phủ Syria đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng và giành lại hầu hết lãnh thổ. Nga cũng thường xuyên cáo buộc Israel tiến hành các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Syria.

Cũng liên quan đến Israel, cùng ngày, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ phản công "đẫm máu" nếu các nhóm vũ trang Palestine nối lại các hành động thù địch giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan Dải Gaza.

Phát biểu trên được Thủ tướng Netanyahu đưa ra khi tham dự cuộc tập trận tại một căn cứ ở Shizafon, miền Nam Israel, sau khi binh lính nước này hứng chịu đạn pháo dọc biên giới trong hai vụ tấn công riêng rẽ hôm 22/1, chấm dứt nhiều tuần tương đối yên tĩnh tại Dải Gaza. Ông Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng cho mọi kịch bản cũng như mọi sự leo thang".

Ngày 22/1, các xe tăng Israel đã tấn công hai vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza làm một người thiệt mạng, sau khi một binh sĩ Israel bị thương nhẹ do trúng đạn. Sau đó, vào nửa đêm, các máy bay Israel đã tấn công một doanh trại của Hamas.

Bích Liên (TTXVN)