07:06 28/07/2019

Nga kêu gọi giải quyết khủng hoảng tại Venezuela bằng đối thoại trực tiếp

Phát biểu trong chuyến thăm tới Surinam trước khi kết thúc chuyến công du khu vực Mỹ Latinh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/7 tuyên bố cuộc khủng hoảng tại Venezuela chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Sochi, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ngoại trưởng Nga, một cuộc đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela không cần “những điều kiện tiên quyết” và những lời đe dọa nhằm vào Caracas. Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Surinam Yldiz Pollack-Beighle ở thủ đô Paramirabo, ông Lavrov nói: “Chúng tôi, cũng như những người bạn Surinam, tin chắc rằng có thể giải quyết khủng hoảng thông qua một cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính phủ và lực lượng đối lập mà không cần những điều kiện tiên quyết, và không có bất cứ mối đe dọa nào nhằm vào Caracas mà chúng tôi nghe thấy từ nhiều thủ đô khác nhau”.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở Brazil ngày 26/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng các bên cần tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của người dân Venezuela, cũng như luật pháp quốc tế trên cơ sở không can thiệp công việc nội bộ của các nước khác và không được đe dọa sử dụng vũ lực. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm những giải pháp bền vững với sự ủng hộ của tất cả các bên trước những mối đe dọa đối với an ninh quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Nga, các bên cần phải ủng hộ một cách mạnh mẽ tiến trình đối thoại giữa Chính phủ và phe đối lập Venezuela dưới sự trung gian của Na Uy, coi đây là một hướng đi đúng đắn để có thể đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ này. Ông Lavrov kêu gọi các bên cần phải ủng hộ nỗ lực của người dân Venezuela muốn tự giải quyết vấn đề của mình và không phải chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài.

Ngọc Biên (TTXVN)