Điện Kremlin ngày 19/2 đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế ở Trung Đông, trong khi Ba Lan khuyến cáo công dân lập tức rời khỏi Iran vì lo ngại xung đột vũ trang có thể nổ ra.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhấn mạnh: “Nga tiếp tục phát triển quan hệ với Iran. Chúng tôi kêu gọi Iran và tất cả các bên trong khu vực kiềm chế”. Ông cũng nói rõ Moskva kỳ vọng các biện pháp chính trị và ngoại giao sẽ được “ưu tiên tuyệt đối” để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định cuộc tập trận hải quân chung hiện nay giữa Nga và Iran đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm gia tăng căng thẳng.
Trong khi đó, phát biểu họp báo tại Vácsava, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi công dân nước này đang ở Iran phải rời đi ngay lập tức và những người khác không nên có kế hoạch đến Iran vào thời điểm này. Nhà lãnh đạo Ba Lan cảnh báo nguy cơ xung đột đã rất gần và chỉ trong vài chục giờ nữa, việc sơ tán sẽ không còn khả thi.
Những thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tiếp tục đề cập khả năng gia tăng sức ép đối với Iran nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn không đạt tiến triển và Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Hai nước vừa kết thúc vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ), sau khi các cuộc thương lượng trước đó bị đổ vỡ.
Trong tuyên bố mới nhất, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, ngày 19/2 khẳng định chương trình hạt nhân của nước này được triển khai theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Iran có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Lâu nay, Iran vẫn khẳng định quan điểm này, trong khi Mỹ và các nước phương Tây nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Tehran đã làm giàu uranium lên cấp độ cao, tiệm cận mức chế tạo vũ khí hạt nhân, và muốn Iran dừng ngay các hoạt động này.