09:09 11/09/2015

Nga, Iran sắp ký hợp đồng cung cấp tên lửa S-300

Nga và Iran sẽ ký hợp đồng mới về cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong tương lai gần, "tất cả các quyết định chính trị đã được thông qua".

Hệ thống chống tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: themoscowtimes.com


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 10/9 tuyên bố nước này và Iran sẽ ký hợp đồng mới về cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong tương lai gần, đồng thời nhấn mạnh "tất cả các quyết định chính trị đã được thông qua". Tuy nhiên, các thông tin chi tiết trong hợp đồng này không được công bố.

Ông Ryabkov đưa ra phát biểu trên tại Triển lãm vũ khí và đạn dược Russia Arms Expo (RAE-2015) lần thứ 10 được tổ chức tại Nizhny Tagil, vùng Ural của Nga.

Theo quan chức trên, việc giải quyết "vấn đề S-300" sẽ loại bỏ một trở ngại lớn trong lộ trình thúc đẩy hợp tác Nga-Iran, kể cả trong lĩnh vực quân sự-kỹ thuật, và sẽ giúp gia tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Moskva và Tehran. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện nay do Iran có thể sớm tiếp cận thị trường vũ khí thế giới.

Sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) năm 2010 thông qua Nghị quyết 1929, trong đó có điều khoản cấm cung cấp cho Iran các loại vũ khí tấn công hạng nặng, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cấm cung cấp cho Iran hệ thống S-300. Iran ngay lập tức đệ đơn lên tòa án trọng tài ở Geneva đòi bồi thường số tiền lên tới 4 tỷ USD.

Tháng 4 năm 2015, Tổng thống Vladimir Putin đã bãi bỏ quyết định trên của người tiền nhiệm, sau đó Moskva và Tehran đã nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề này.

TN (Theo Sputnik)