11:14 18/11/2014

Nga hy vọng quan hệ với EU chưa 'bất khả vãn hồi'

Nga bày tỏ hy vọng mối quan hệ với EU chưa vượt quá ngưỡng không thể cứu vãn liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngày 18/11, Nga bày tỏ hy vọng mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) chưa vượt quá ngưỡng không thể cứu vãn liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Chúng tôi hy vọng rằng mối quan hệ với EU vẫn chưa vượt quá ngưỡng bất khả vãn hồi".

Bình luận trên của ông Lavrov được đưa ra trong một cuộc họp tại thủ đô Minsk của Belarus.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Đức đưa tin Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier ngày 18/11 đã lên đường đi thăm Ukraine và Nga. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Steinmeier tới Moskva kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Theo kế hoạch tại thủ đô Kiev của Ukraine, ông Steinmeier sẽ tiến hành thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, trong khi tại Moskva, ông sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Trước đó, ông Steinmeier cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào kết quả cuộc gặp giữa ông với Ngoại trưởng Nga. Ông cũng kêu gọi các bên cùng nỗ lực để tình hình không vượt quá tầm kiểm soát và để tiến hành đối thoại hiệu quả hơn với Nga, cần có cả đại diện của EU và Liên minh Á - Âu.

Liên quan tới những diễn tiến mới nhất trong cuộc xung đột Ukraine, EU đã có phản ứng thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lực lượng đòi ly khai ở miền Đông Ukraine song không có biện pháp nào áp đặt với Nga.

Việc mở rộng danh sách trừng phạt sẽ được hoàn tất vào cuối tháng này, theo đó những cá nhân đưa vào danh sách sẽ bị cấm đi lại và bị phong tỏa tài khoản. Danh sách trừng phạt của EU hiện nay bao gồm 119 cá nhân và 23 công ty và tổ chức.


TN
(Theo AFP)